Thanh Miện: Thu nhập tăng thêm 13,2 triệu đồng/người

04/05/2020 12:09

Sau hơn 8 năm xây dựng nông thôn mới, hết năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Miện đã tăng từ 33,6 triệu đồng/năm lên 46,8 triệu đồng/năm.

Thời gian qua, huyện đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao động. Trên địa bàn huyện hiện có 3 cụm công nghiệp là Đoàn Tùng, Ngũ Hùng - Thanh Giang và Cao Thắng với tổng diện tích trên 131 ha; nhiều dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 33.000 lao động địa phương với mức thu nhập khá. Mỗi năm, trên địa bàn huyện có từ 200-250 người đi xuất khẩu lao động. Các ngành nghề phụ như làm mộc, bánh đa, xây dựng... cũng tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương, trong đó có lao động lớn tuổi.

Thanh Miện đã hình thành các vùng chuyên canh rau tại xã Phạm Kha, vùng nuôi thuỷ sản tại xã Đoàn Kết...

PV

(0) Bình luận
Thanh Miện: Thu nhập tăng thêm 13,2 triệu đồng/người