Tăng gấp đôi vốn đầu tư cho công trình tượng đài "Tiếng sấm đường 5"

03/08/2020 09:20

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI đã thống nhất điều chỉnh tăng vốn đầu tư xây dựng công trình tượng đài "Tiếng sấm đường 5" do chính sách, giá vật tư, vật liệu thay đổi so với năm 2015.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh lên trên 57,5 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa (do hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh ủng hộ).

Trước đó, dự án này đã được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí 27 tỷ đồng.

Công trình tượng đài "Tiếng sấm đường 5" là nơi dâng hương, tri ân các chiến sĩ bộ đội, du kích... đã ngã xuống trong các chiến dịch đánh mìn trên tuyến đường 5 và đường sắt Hà Hải trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Địa điểm xây dựng công trình tại xã Tuấn Việt (Kim Thành). Công trình dự kiến được thực hiện xong trước năm 2022.

PV

(0) Bình luận
Tăng gấp đôi vốn đầu tư cho công trình tượng đài "Tiếng sấm đường 5"