Năm 2018, nông dân Nam Sách góp hơn 17,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

14/01/2019 18:51

Năm 2018, các cấp Hội Nông dân huyện Nam Sách tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất, góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp hơn 17,8 tỷ đồng, trên 5.000 ngày công làm hơn 23 km đường giao thông nông thôn; 3,2 km đường nội đồng; kiên cố hóa 2,7 km kênh mương, 18 cầu cống... Các gia đình hội viên đã hiến hơn 56.000 m2 đất, tháo dỡ hơn 21.000 m tường bao, 72 trụ cổng để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, các công trình công cộng.

Đến nay, Nam Sách đã có 14/18 xã về đích nông thôn mới; 2 xã An Sơn và Cộng Hòa cơ bản đạt 19 tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận. Nam Sách phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2019. 

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Năm 2018, nông dân Nam Sách góp hơn 17,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới