Lượng vải Hải Dương xuất khẩu sang Nhật Bản cao gấp 20 lần năm trước

28/06/2021 09:03

Vụ này, tỉnh đã xuất khẩu 1.000 tấn vải sang thị trường khó tính hàng đầu là Nhật Bản, cao gấp 20 lần năm trước.


Vải Hải Dương bán tại Nhật Bản

Vụ vải năm nay của tỉnh đạt sản lượng cao với khoảng 55.000 tấn. Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng tới việc lưu thông, vận chuyển nhưng vải Hải Dương vẫn tiêu thụ thuận lợi, kết thúc sớm hơn từ 5-7 ngày so với mọi năm. Trong đó, 20.000 tấn xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào, Campuchia; 19.000 tấn bán tại các chợ đầu mối lớn trong cả nước; 5.000 tấn tiêu thụ trong hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích... Đặc biệt vụ này, tỉnh đã xuất khẩu 1.000 tấn vải sang thị trường khó tính hàng đầu là Nhật Bản, cao gấp 20 lần năm trước. Đây cũng là năm đầu tiên vải tươi Hải Dương xuất khẩu thành công sang các nước Thái Lan, Anh, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sỹ, Đan Mạch… và bán trên 5 sàn thương mại điện tử Lazada, Voso, Sendo, Alibaba, Postmart.

Do bảo đảm các điều kiện kiểm dịch, vải Hải Dương có giá cao hơn từ 10-20% so với các địa phương khác trong nước và từ 30-50% so với vải của các nước Trung Quốc, Thái Lan, Mexico cùng thời điểm.

                                                                             DC

(0) Bình luận
Lượng vải Hải Dương xuất khẩu sang Nhật Bản cao gấp 20 lần năm trước