Kinh Môn: Tỷ lệ gia đình cựu chiến binh khá, giàu chiếm gần 76%

06/07/2021 16:30

Sáng 6.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Kinh Môn tổng kết phong trào ''CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi'' giai đoạn 2016-2021.


Con em cựu chiến binh thị xã Kinh Môn vượt khó học giỏi được tặng xe đạp

5 năm qua, Hội CCB thị xã Kinh Môn đã thành lập thêm 5 câu lạc bộ (CLB) giảm nghèo, nâng tổng số lên 24 CLB giảm nghèo ở 23 phường, xã. Hội có 52 cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, 7 HTX, 4 tổ hợp tác và 176 trang trại... do CCB làm chủ. Các tổ chức, hội viên đã có nhiều hoạt động trợ giúp nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. 

Hiện nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo chỉ còn 0,51%, giảm 1,19% so với năm 2016, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 60,1% lên 75,8%; 3 cơ sở hội, 68 chi hội không có gia đình CCB nghèo. Từ nguồn đóng góp, tài trợ, Hội CCB thị xã Kinh Môn đã xây dựng và sửa chữa được 18 ngôi nhà (mỗi ngôi nhà trị giá từ 50-60 triệu đồng) cho hội viên.

Giai đoạn 2021-2026, Hội CCB thị xã Kinh Môn phấn đấu tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,3%, có 80 chi hội và 18 hội không có hội viên nghèo, tỷ lệ hộ giàu trên 80%. Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để tạo thêm nhiều việc làm cho CCB và con em CCB.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tặng giấy khen cho 7 CCB có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động giảm nghèo, phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2021. Nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ phong trào xây dựng nhà cho CCB, tặng quà cho con em CCB vượt khó, học giỏi, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 của thị xã...

PV

(0) Bình luận
Kinh Môn: Tỷ lệ gia đình cựu chiến binh khá, giàu chiếm gần 76%