Khu C Kim Thành: Quy hoạch mới để phát triển

17/01/2019 18:12

Khu C huyện Kim Thành không chỉ là vùng rau nổi tiếng mà sẽ có thêm các khu công nghiệp, đô thị khi thực hiện quy hoạch mới.


Hầu hết các xã ở khu C Kim Thành đều xây dựng điểm công nghiệp. Trong ảnh: Điểm công nghiệp xã Bình Dân

Những điều này đã và đang tạo ra động lực mới cho khu vực này phát triển kinh tế - xã hội.

Khát khao thay đổi 

Nằm ở khu vực cuối phía nam của huyện Kim Thành, đặc điểm chung của các xã khu C là thuần nông, xa trung tâm, sản xuất khó khăn bởi ruộng trũng, đất chua… Người nông dân nơi đây đã không ngừng nâng cao kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cây trồng, tạo nên những thương hiệu về rau, dưa hấu, củ đậu. Mặc dù vậy, người dân khu C vẫn luôn mong muốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Không thuận lợi như khu A có quốc lộ 5 đi qua, các xã khu C như Bình Dân, Cẩm La, Tam Kỳ, Liên Hòa, Đại Đức… đều quy hoạch vài chục mẫu đất để xây dựng các điểm công nghiệp, dịch vụ thương mại. Riêng xã Đồng Gia đang đổi mới khá nhanh. Khu trung tâm xã lâu nay đã trở thành một thị tứ sầm uất, phục vụ dịch vụ, thương mại cho cả khu vực. Ông Nguyễn Mạnh ở thị tứ này cho biết: “Mấy năm gần đây, nắng nhiều, ít mưa, sâu và nấm mốc gây bệnh nên nghề trồng rau Tết - vụ sản xuất chính của nông dân chúng tôi không ổn định. Lớp trẻ chỉ thích đi làm công nhân nhà máy do ổn định hơn nên đã xuất hiện tình trạng bỏ hoang ruộng đất”.

Trước thực trạng trên, huyện Kim Thành đang tập trung đầu tư mở rộng khu dân cư (KDC) mới ở phía đông thị tứ Đồng Gia rộng 3,59 ha. Diện tích mở rộng KDC tuy không lớn nhưng cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Thành, tỉnh cũng đang có chủ trương quy hoạch xây dựng chợ đầu mối nông sản... ở đây, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh và sinh sống trên địa bàn. Do tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh nên nhu cầu về đất ở, nơi buôn bán, kinh doanh của người dân ở Đồng Gia khá cao. Ông Nguyễn Xuân Cương, cán bộ Văn phòng UBND xã Đồng Gia khẳng định thêm: “Đô thị hóa mạnh nên giá đất ở trên địa bàn thị tứ tăng nhanh. Mặt đường trục xã có quốc lộ 17B đi qua, dễ dàng phát triển dịch vụ, thương mại nên giá đất ở rất cao”.

Hướng tới các nhà đầu tư lớn

Nằm ở khu vực trung tâm khu C, tiếp giáp với TP Hải Phòng và có quốc lộ 17B đi qua, xã Đồng Gia đang hướng phát triển thành một đô thị năng động, trung tâm kinh tế liên xã, phấn đấu là "chợ của 5 vạn dân" khu C và một phần huyện An Lão (TP Hải Phòng). Trong xây dựng các điểm công nghiệp có tạo mối liên kết chặt chẽ với phát triển dịch vụ, phát huy vai trò các trung tâm thương mại, chợ đầu mối… Năm 2018, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã đề xuất triển khai đầu tư trên địa bàn huyện dự án khu công nghiệp có quy hoạch khoảng 460 ha ở các xã Đại Đức và Tam Kỳ; dự án khu đô thị, dịch vụ dự kiến rộng 160 ha trên địa bàn 4 xã Cẩm La, Đại Đức, Tam Kỳ và Đồng Gia.

Ông Nguyễn Phúc Công, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Thành cho biết: "Các dự án trên sẽ tác động mạnh đến việc kết nối giao thông cả khu vực. Quốc lộ 17B đang được nâng cấp mở rộng, sẽ xây dựng thêm cầu vượt sông Lạch Tray, nối sang các huyện An Lão (Hải Phòng), Kinh Môn, Quảng Ninh... Đường 390E cũng được nâng cấp, vượt sông Rạng nối sang các huyện Thanh Hà, An Dương (Hải Phòng)...".

Khi các dự án trên được triển khai thực hiện sẽ tạo sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ. Các khu công nghiệp, khu đô thị mới sẽ tạo thêm hàng vạn việc làm. Theo đại diện chủ đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp Đại Đức - Tam Kỳ có vị trí thuận lợi và dễ dàng kết nối với quốc lộ 10, đường 5 cao tốc, gần cảng Đình Vũ, sân bay Cát Bi (Hải Phòng)... Các khách hàng thuê đất sản xuất công nghiệp được hướng tới là các Tập đoàn LG, Samsung, các doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ điện tử lớn.

"Khu C Kim Thành sẽ trở thành vùng kinh tế mở. Việc định hướng quy hoạch phát triển mới sẽ tạo chuyển động mạnh mẽ cho khu vực này. Từ đó tác động tích cực hơn đối với sự chuyển dịch kinh tế của cả huyện Kim Thành và khu C", ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành khẳng định.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Khu C Kim Thành: Quy hoạch mới để phát triển