Không thu phí phương tiện đi qua cầu Mây

29/06/2020 16:45

Công trình cầu Mây sử dụng ngân sách nên người dân tự do đi lại, không phải trả bất kỳ khoản phí nào.


Các phương tiện qua cầu Mây không phải trả phí

Ngày 30.6, cầu Mây vượt sông Kinh Môn nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành sẽ được phát lệnh thông xe.

Trước thông tin các phương tiện cơ giới qua cầu Mây sẽ bị thu phí, đại diện chủ đầu tư cho biết công trình sử dụng ngân sách nên người dân tự do đi lại, không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Cầu Mây dài 694 m, rộng 12 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,26 km, quy mô cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án trên 345 tỷ đồng từ ngân sách.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Không thu phí phương tiện đi qua cầu Mây