Khánh thành cầu chữ Y 

15/04/2021 13:58

Sáng 15.4, Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương tổ chức khánh thành cầu Hải Long (cầu chữ Y) dài 190 m, rộng 20 m bắc qua sông Bắc Hưng Hải, từ đường Bùi Thị Xuân sang khu đô thị Ecorivers.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ khánh thành cầu chữ Y

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định việc đầu tư xây dựng cầu chữ Y và cải tạo mở rộng các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Lạc Long Quân đã kết nối khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriviers) với khu đô thị phía đông TP Hải Dương; kết nối khu vực đông nam thành phố với trung tâm TP Hải Dương, góp phần chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố. Thời gian qua, Hải Dương đã khánh thành một số cây cầu nhưng đây là cây cầu đẹp nhất, làm bừng sáng không gian khu vực đông nam TP Hải Dương. Ngoài ý nghĩa về mặt giao thông, cảnh quan của cầu gắn liền với khu đô thị kiểu mẫu “xanh” đúng như cam kết của chủ đầu tư đối với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở, ngành, UBND TP Hải Dương trong quá trình thiết kế, triển khai xây dựng cầu.  


Các đại biểu cắt bằng khánh thành cầu chữ Y

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với TP Hải Dương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng đúng quy định. UBND TP Hải Dương phối hợp với nhà đầu tư xem xét việc đặt tên chính thức cho cây cầu này.

Cầu chữ Y là một hạng mục nằm trong dự án khu đô thị Ecorivers do Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Cầu được khởi công từ tháng 12.2019. Phía đường Bùi Thị Xuân, cầu có 2 nhánh hình chữ Y, mỗi nhánh rộng 11,5m với 2 làn xe cơ giới. Một nhánh xuống cầu đi về hướng đê sông Thái Bình để khớp nối với cầu dự kiến xây dựng qua sông Thái Bình sang xã Tiền Tiến (TP Hải Dương); một nhánh khớp nối với đường Bùi Thị Xuân về phía đường Lương Thế Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tham quan cầu chữ Y vừa mới khánh thành

Theo quy hoạch tổng thể của TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực bờ đông sông Thái Bình sẽ được đầu tư phát triển thành vùng đô thị sinh thái. Trong tương lai, cầu chữ Y kết nối với các nhịp dẫn cầu vượt sông Thái Bình phía đường Bùi Thị Xuân tạo thành nút giao trên cao.

PHAN ANH

(0) Bình luận
Khánh thành cầu chữ Y