Khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân

12/06/2018 08:10

Các địa phương cần tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đến ngày 11.6, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 20.000 ha lúa chiêm xuân trong khi thời điểm này năm trước đã thu hoạch hơn 45.000 ha. Nguyên nhân do lúa chiêm xuân thu hoạch muộn hơn từ 7-10 ngày.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tập trung nhân lực, máy móc, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín tránh thiệt hại do mưa úng. Thu hoạch lúa tới đâu, làm đất ngay tới đó để bảo đảm sản xuất vụ mùa kịp thời. Rút kiệt nước trên những chân ruộng chưa thu hoạch nhằm tránh đổ cây làm giảm năng suất khi có mưa dông.

* Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, năng suất lúa chiêm xuân toàn huyện năm nay ước đạt 70,69 tạ/ha, cao hơn năng suất trung bình toàn tỉnh 4,19 tạ/ha, tăng 1,88tạ/ha so với vụ chiêm xuân năm trước. Các xã, thị trấn có năng suất lúa cao là Phú Thái (77,5 tạ/ha), Đồng Gia (75,75 tạ/ha), Tam Kỳ (75,28 tạ/ha)…

Huyện hiện đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích lúa chiêm xuân, phấn đấu đến ngày 20.6 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích để kịp thời làm đất gieo cấy lúa vụ mùa, bảo đảm cơ cấu, giống, thời vụ...

PV

(0) Bình luận
Khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân