Cưỡng chế, thu hồi đất dự án khu nhà ở phường Nhị Châu

21/12/2018 16:09

Ngày 21.12, UBND TP Hải Dương họp bàn kế hoạch cưỡng chế hành chính thực hiện quy định thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở phường Nhị Châu.


UBND TP Hải Dương họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án khu nhà ở phường Nhị Châu

Dự kiến từ ngày 8-9.1.2019, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, thu hồi gần 15.000 m2 đất nông nghiệp, cây cối hoa màu trên 47 thửa đất thuộc khu 4, phường Nhị Châu. Tại cuộc họp, UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện cưỡng chế bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật. Trước khi tổ chức cưỡng chế, các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Lãnh đạo phường Nhị Châu bám sát tình hình của địa phương để báo cáo kịp thời lãnh đạo thành phố. Các ngành chức năng rà soát lại hồ sơ, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý phục vụ quá trình cưỡng chế, không để các đối tượng lợi dụng việc cưỡng chế gây mất trật tự an ninh tại khu vực.

Trước đó, UBND TP Hải Dương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng 22 hộ dân có đất thuộc dự án khu nhà ở phường Nhị Châu (phía nam đường sắt) vẫn kiên quyết không bàn giao mặt bằng do không đồng thuận về giá bồi thường.

LAN ANH

(0) Bình luận
Cưỡng chế, thu hồi đất dự án khu nhà ở phường Nhị Châu