Cuối năm khởi công dự án trên khu "đất vàng" bỏ hoang ở phố Thống Nhất

30/05/2019 08:55

​Công ty Xi măng Phúc Sơn đã có báo cáo, giải trình với các cơ quan chức năng của tỉnh về nguyên nhân chậm triển khai dự án trụ sở văn phòng tại đường Thống Nhất (TP Hải Dương).


Dự kiến, tháng 11 năm nay, ​Công ty Xi măng Phúc Sơn sẽ xây dựng trụ sở văn phòng trên khu đất này

Theo đó, nguyên nhân do khó khăn về tài chính; hoạt động sản xuất, kinh doanh xi măng của công ty bị đình trệ. Mỏ khai thác Nhẫm Dương bị tỉnh thu hồi để bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt. Các mỏ Trại Sơn A và Trại Sơn C ở TP Hải Phòng không hoạt động được do người dân địa phương ngăn cản. Tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn nên các kế hoạch xây dựng phải dừng lại. Trước đó, năm 1996 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cho công ty thuê hơn 2.100 m2 đất trên đường Thống Nhất để xây dựng trụ sở văn phòng công ty.

Dự kiến, đến tháng 11 tới dự án sẽ được khởi công xây dựng.

MINH HỒNG

(0) Bình luận
Cuối năm khởi công dự án trên khu "đất vàng" bỏ hoang ở phố Thống Nhất