Công ty CP Gốm Chu Đậu sở hữu 4 kỷ lục Việt Nam

27/12/2017 10:44

Kỹ thuật độc bản men tro trấu của doanh nghiệp vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục kỹ thuật làm men gốm độc đáo nhất.

Đại diện Công ty CP Gốm Chu Đậu cho biết, kỹ thuật độc bản men tro trấu của doanh nghiệp vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao bằng xác lập kỷ lục kỹ thuật làm men gốm độc đáo nhất. Đây là sáng kiến của những nghệ nhân làm gốm Chu Đậu xưa dùng vỏ trấu đốt lên làm men để giữ hoa văn, họa tiết bền đẹp.

Trước đó, Công ty CP Gốm Chu Đậu đã có 3 kỷ lục được tổ chức này xác nhận gồm: chiếc đĩa gốm Chu Đậu với 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp có kích thước lớn nhất Việt Nam, đường kính 1,15 m; chiếc bình hoa lam đại lớn nhất Việt Nam cao 1,5 m, đường kính 0,86 m phỏng theo chiếc bình hoa lam đại được trưng bày tại Bảo tàng Topkapisaray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và chiếc bình Tỳ Bà lớn nhất Việt Nam, đường kính 0,75m, cao 1.78 m.

HẢI MINH


(0) Bình luận
Công ty CP Gốm Chu Đậu sở hữu 4 kỷ lục Việt Nam