Công ty CP Đại An đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

05/01/2019 13:48

Sáng 5.1, Công ty CP Đại An - doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Đại An (TP Hải Dương) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập KCN và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng nhì lên  lá cờ truyền thống của Công ty CP Đại An

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương tới dự. 

Các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại An và trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty

Sau 15 năm thành lập đến nay, KCN Đại An đã thu hút được 87 dự án đầu tư, tạo giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 7,7 triệu USD/ha, riêng sản xuất công nghệ cao đạt 25 triệu USD/ha. Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN nộp ngân sách từ 800- 900 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ lấp đầy KCN Đại An đến nay đạt 95%, KCN Đại An mở rộng đạt 85%.

Nếu như giai đoạn đầu mới thành lập, các doanh nghiệp làm ăn trong KCN tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động với mức lương trung bình khoảng 4,5 triệu đồng/tháng thì đến năm 2018, các doanh nghiệp tạo việc làm cho 38.000 lao động với mức lương trung bình 7,5 triệu đồng/tháng.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty CP Đại An

Với đặc trưng “Làng trong KCN, KCN trong Làng”, công tác bảo vệ môi trường trong KCN luôn được công ty quan tâm. Ngay từ năm 2007, Công ty CP Đại An đã xây nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.000m3/ngày đêm. Đến năm 2017, công ty tiếp tục xây dựng nhà máy xử lý nước thải số 2 công suất 5.000m3/ngày đêm với công nghệ hiện đại. 15 năm qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ 30 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định sự có mặt của Công ty CP Đại An và KCN Đại An ở Hải Dương đã góp phần không nhỏ vào tăng trưởng công nghiệp, nâng cao giá trị xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. KCN Đại An được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Công ty CP Đại An tiếp tục tận dụng thế mạnh của mình và cơ chế chính sách của Chính phủ để hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An và KCN Đại An mở rộng theo mô hình KCN - đô thị, dịch vụ. Công ty CP Đại An tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào làm ăn kinh doanh. Công ty cần nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để cung ứng lao động chất lượng cho các doanh nghiệp trong KCN. Đồng chí Nguyễn Dương Thái cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó có KCN Đại An được phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả.

Nhân dịp này,  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty CP Đại An vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh từ năm 2003-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


​Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại An được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty được tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Đại diện Công ty CP Đại An đã trao 650 triệu đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" của tỉnh và 350 triệu đồng để xây dựng nhà đa năng của Trường Tiểu học Tứ Minh, phường Tứ Minh (TP Hải Dương).

HẢI MINH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Công ty CP Đại An đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì