Chí Linh nâng cấp đô thị

30/03/2018 08:01

Để được nâng cấp lên thành phố, thị xã Chí Linh đang đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.


Xây dựng khu đô thị mới phường Chí Minh

6 xã lên phường trong năm nay

Trong năm 2017, thị xã Chí Linh đã chủ động lập đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2035. Từ đầu năm 2018, thị xã tập trung đầu tư xây dựng cơ bản để nâng cấp 6 xã là An Lạc, Văn Đức, Cổ Thành, Tân Dân, Đồng Lạc và Hoàng Tiến lên phường trong năm nay. Thị xã quyết định hỗ trợ mỗi xã 7 tỷ đồng.

Nằm cách xa trung tâm thị xã gần 11 km, hệ thống giao thông của xã Cổ Thành còn nhiều hạn chế nên rất cần được cải tạo. Xã đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi An Ninh ở thôn Linh Giàng có tổng chiều dài 2.600m với mặt đường rộng 15,5m, mỗi bên vỉa hè rộng 4 m. Tuyến đường trong khu dân cư từ Nam Đông - Thông Lộc dài hơn 600 m sẽ được mở rộng thành 9,5 m bao gồm cả hệ thống thoát nước, vỉa hè. 2 dự án này hoàn thành sẽ định hình được tuyến phố văn minh khi xã được nâng cấp lên phường. Trường Tiểu học Cổ Thành cũng đang được xây dựng thêm 8 phòng học. Trường Mầm non trung tâm xã xây thêm 6 phòng học và phòng chức năng. Đường 390 đi qua trung tâm xã đã được bê tông hóa 1,2 km nay lát vỉa hè hai bên; lắp hệ thống chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh, mở rộng các khu dân cư thêm khoảng 10 ha... 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cổ Thành cho biết: “Cổ Thành chưa mạnh về kinh tế nên xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường. Xã huy động nhiều nguồn, kêu gọi sự ủng hộ của người dân để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng”.

An Lạc là xã thuần nông, nằm cách xa trung tâm thị xã, tiềm lực kinh tế còn hạn chế nhưng đã có kế hoạch rất cụ thể để được nâng cấp lên phường. Theo đó, xã tập trung cải tạo, nâng cấp 2 đoạn trên đường Lê Đại Hành từ UBND xã đi đền Cao và từ thôn Bờ Đa đi phường Thái Học. Mở rộng tuyến đường liên xã Văn Đức - An Lạc - Thái Học; chỉnh trang và mở rộng khu trung tâm đền Cao, sân vận động An Bài; tôn tạo di tích chùa Sơn Đụn; chỉnh trang chùa Nguyệt; xây dựng thêm 8 phòng học cho Trường Tiểu học An Lạc; cải tạo một số cầu liên thôn như Ao Cá, Bờ Đa, Đồng Gạo, Đất Đỏ… 

Tiếp tục chỉnh trang 

Ông Nguyễn Văn Thắm, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Chí Linh cho biết: “Mặc dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng năm 2018, thị xã đã quyết định đầu tư hơn 100 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị đối với 8 phường hiện có. Đồng thời tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, các khu vực trung tâm, công sở”. Được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, thị xã tiến hành chỉnh trang quốc lộ 18 đoạn qua nội thị, cải tạo, nâng cấp hơn 3,7 km dải phân cách giữa để trồng hoa, cây cảnh. 

Từ đầu năm nay, nhiều dự án giao thông, đô thị đã được khởi động... Thủ tục đầu tư các tuyến đường giao thông Bắc An - Lê Lợi, cầu Văn Đức - Kênh Giang; chỉnh trang quốc lộ 37 qua phường Thái Học, cửa ngõ vào trung tâm thị xã; đường giao thông kết nối đường Nguyễn Huệ - Trường THCS Chu Văn An… đang được hoàn thiện. Mục tiêu đầu tư các công trình này nhằm tạo điều kiện phát triển theo từng khu vực. Thị xã tập trung triển khai hai dự án giao thông quan trọng là cải tạo, nâng cấp đường Yết Kiêu và đường Bạch Đằng. Được người dân đồng thuận cao trong hiến đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công, các công trình này đã triển khai với tiến độ nhanh, chất lượng tốt. Trong năm 2017, thị xã tập trung xây dựng 4 tuyến phố văn minh ở phường Sao Đỏ; xây dựng, chỉnh trang hạ tầng khu hồ Mật Sơn, quảng trường, Trung tâm Thương mại Vincom Chí Linh...

Để Chí Linh sớm trở thành đô thị loại III, ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: “Thị xã khai thác tốt tiềm năng sẵn có để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý để bảo đảm tốc độ tăng trưởng… từ đó có thêm nguồn lực xây dựng đô thị. Cấp ủy, chính quyền thị xã đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư một số dự án, công trình đô thị trọng điểm như Trung tâm Văn hóa - thể thao, nhà máy xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung... để hoàn thiện hạ tầng cho thành phố tương lai”.


THÀNH LONG

(0) Bình luận
Chí Linh nâng cấp đô thị