Cải tạo đoạn đê ở Cổ Thành: Khi ý kiến cử tri được quan tâm

29/08/2020 20:04

Đê tả sông Thái Bình đoạn qua các phường Phả Lại, Cổ Thành và xã Nhân Huệ (Chí Linh) bị xuống cấp từ lâu không chỉ giảm khả năng phòng lũ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.


Mặt đê tả sông Thái Bình qua khu dân cư Phao Tân, phường Cổ Thành (Chí Linh) bị xuống cấp nghiêm trọng

Cử tri mong mỏi

Cả đoạn đê dài khoảng 4 km, đi qua 3 khu dân cư Phao Tân, An Ninh, Lý Dương (đều thuộc phường Cổ Thành) đến chợ Phả Lại (phường Phả Lại). Không chỉ là công trình trọng điểm phòng lũ, đoạn đê còn là giao thông huyết mạch của gần 2.000 người dân vùng ven sông này. Nơi đây có vùng chuyên canh rau Phao Tân rộng gần 100 ha, vùng thủy sản tập trung hơn 50 ha ở đầu sông Đáp Khê, khu bãi trũng Lý Dương - An Ninh...

Khu dân cư Phao Tân có 282 hộ với 896 người dân; 2 khu dân cư An Ninh và Lý Dương cũng có khoảng 700 người dân. Ai lên quốc lộ 18 hoặc qua chợ Phả Lại, học sinh THPT đi học đều phải đi trên đê. Ông Phạm Thanh Lạng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư Phao Tân cho biết: "Trời mưa, mặt đê lầy lội nên nhiều xe chở nông sản, vật liệu xây dựng phải luồn lách qua các đường ngõ, xóm. Không chỉ làm hỏng công trình mà còn gây mất an toàn giao thông...".

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, người dân phường Cổ Thành đã nhiều lần đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cải tạo đoạn đê trên. Theo ông Vũ Minh Đoàn ở phường Cổ Thành, người dân đã sống bám ven đoạn đê này nhiều thế hệ. Đê được đắp bằng đất từ lâu và ít được tu bổ nên xuống cấp. Nhiều đoạn sình lầy, lún sụt khi mưa to kéo dài, người dân đi lại khó khăn.

Một đầu tư, hai mục đích

Thực tế năm 2016, đoạn đê trên đã được đầu tư mở rộng 5 m và trải đá cộn, nhưng do kinh phí hạn hẹp, ít được duy tu, bảo dưỡng nên đá cộn bị trôi, mặt đê trơn trượt.

Ngày 20.1.2020, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quyết định đưa việc cải tạo đoạn đê trên vào kế hoạch tu bổ đê điều năm nay. Với tổng vốn đầu tư 7,2 tỷ đồng, mặt đê sẽ được mở rộng thành 6 m, trải bê tông và trồng cỏ mái đê cho đoạn từ km 0+300 (từ chợ Phả Lại) đến km 2+800 (thôn Đáp Khê, xã Nhân Huệ), đi qua cả 3 khu dân cư Phao Tân, An Ninh và Lý Dương.

Theo Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh, việc khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án đã hoàn thành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thực hiện dự án từ tháng 10 tới.

"Người dân đồng thuận, các bước chuẩn bị đầu tư thông thoát nên hy vọng dự án cải tạo mặt đê tả Thái Bình đoạn tuyến này sẽ được thực hiện nhanh gọn. Mục đích của dự án là vừa nâng cao khả năng phòng lũ, vừa góp phần cải thiện giao thông dân sinh", ông Đỗ Tiến Bậc, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh khẳng định.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Cải tạo đoạn đê ở Cổ Thành: Khi ý kiến cử tri được quan tâm