Bán tháo ồ ạt, VN-Index giảm gần 50 điểm

11/10/2018 10:45

Sau một đêm chao đảo của thị trường toàn cầu, chứng khoán Việt Nam cũng lao dốc, xóa hết thành quả của hai tháng tăng điểm trước đó.


VN-Index giảm mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Ảnh: 
SSI

Chốt phiên giao dịch ngày 11.10, VN-Index giảm 48,07 điểm, tương đương 4,84% xuống 945,89 điểm. VN30-Index, chỉ số đại diện cho nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, cũng giảm hơn 46 điểm (4,79%) còn 920 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index giảm lần lượt 5,79% và 3,31%.

Với mức giảm mạnh hôm nay, hơn 150.000 tỷ đồng vốn hóa (khoảng 6,5 tỷ USD) đã bị cuốn trôi khỏi sàn HoSE. VN-Index xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 và xóa hết thành quả sau hơn hai tháng tăng điểm trước đó.

Mặc dù đầu phiên chiều, thị trường đã xuất hiện những nhịp hồi ngắn, nhìn chung mức giảm mạnh vẫn được duy trì từ đầu đến cuối phiên. Kết phiên, độ rộng của thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về phía bên bán.

Trên sàn HoSE, 300 cổ phiếu giảm với 30 mã giảm sàn, trong khi cả thị trường chỉ có 30 cổ phiếu giữ được sắc xanh. Riêng trong nhóm VN30, toàn bộ cổ phiếu thuộc nhóm bluechip đều giảm, với 10 cổ phiếu đứng đầu đóng góp gần 18 điểm vào mức giảm chung.

Thanh khoản của riêng sàn HoSE được đẩy lên gần 8.000 tỷ đồng với lực cầu bắt đầu xuất hiện khi nhiều cổ phiếu giảm sàn, tăng gần gấp đôi so với những phiên giao dịch gần đây.

Đến cuối phiên, một loạt cổ phiếu ngân hàng ở trạng thái “nằm sàn”. BID của BIDV, CTG của VietinBank, VPB của VPBank đều trong cảnh trắng bảng bên mua. Một số cổ phiếu khác như TCB, VIB, VCB hay TPB đều giảm từ 5% đến gần 7%.

Ở nhóm chứng khoán, cả SSI và VND đều ở trạng thái trắng bảng bên mua. Nhóm dầu khí, là cái tên thu hút sự chú ý gần đây, cũng bị bán ồ ạt. Những cổ phiếu có xu hướng dịch chuyển theo giá dầu đã bị bán mạnh khi giá “vàng đen” thế giới sụt giảm.

Giá dầu ngày 10/10 đã giảm 2% trong bối cảnh chứng khoán Mỹ đi xuống, trên thị trường Việt Nam nhóm cổ phiếu “họ P” như PVD, PVS, PLX và một số cái tên khác như BSR, OIL bị bán về gần mức giá sàn.


Những cổ phiếu lớn trên HoSE đều giảm mạnh trong phiên sáng nay khi lệnh bán ồ ạt đẩy vào thị trường. Ảnh: 
SSI

Thị trường tài chính toàn cầu đã có một đêm chao đảo khi những thị trường quan trọng đều giảm mạnh. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones Industrial đã giảm hơn 831 điểm xuống dưới mốc 25.600 điểm, Nasdaq Composite cũng giảm hơn 4% còn 7.422 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 3,3% còn 2.786 điểm.Theo một số chuyên gia, đà giảm của thị trường Việt Nam chủ yếu do ảnh hưởng từ trạng thái bán tháo trên thị trường thế giới kéo dài từ phiên tối qua.

Hai hai chỉ số chứng khoán đứng đầu nước Mỹ là Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận mức giảm trong một phiên cao nhất kể từ tháng 2/2018. Trong khi đó, mức giảm của chỉ số Nasdaq là lớn nhất kể từ ngày 24.7.2016.

Đà giảm nối dài sang các thị trường khác. Mở cửa trong phiên sáng nay, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 3,28%, Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản giảm 3,86%, Kospi của Hàn Quốc giảm 2,7%. Thị trường Trung Quốc, Shanghai Composite và Shenzhen Composite đều giảm trên 3%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và mối lo căng thẳng thương mại với Trung Quốc có thể là một phần nguyên nhân của đợt sụt giảm. Tuy nhiên, một số nhà phân tích từ Phố Wall lại cho rằng đà suy giảm của thị trường toàn cầu tối qua dường như không do một "chất xúc tác" đáng kể nào, bao gồm cả sự căng thẳng về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Ray Attrill, người đứng đầu về chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Australia cho rằng việc bán tháo cổ phiếu có thể do hành động chốt lời từ phía nhà đầu tư khi đã đạt được mức lợi nhuận tương xứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu mới đây nhắc đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là nguyên nhân dẫn tới phiên giảm điểm kỷ lục của Dow Jones hôm qua. "Tôi nghĩ Fed đang mắc một sai lầm. Họ quá chặt chẽ. Tôi cho rằng, Fed đã phát điên", ông Trump nói với các phóng viên ở Pennsylvania.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho rằng đây là đợt điều chỉnh mà nhà đầu tư đã mong chờ trong một khoảng thời gian dài.

Trong những báo cáo mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong hai năm tới do những lo ngại về căng thẳng thương mại và rủi ro từ các thị trường mới nổi. Cơ quan này cũng cảnh báo về nguy cơ một cuộc khủng hoàng có thể diễn ra với những rủi ro hiện tại.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Bán tháo ồ ạt, VN-Index giảm gần 50 điểm