Không nên trồng tỏi xen lẫn hành

14/11/2017 08:15

Để tận dụng đất đai, một số hộ dân ở huyện Kinh Môn trồng hành xen lẫn tỏi.

Theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kinh Môn, bà con nông dân không nên trồng kết hợp 2 loại cây này với nhau. Bởi tỏi có thời gian sinh trưởng lâu hơn hành từ 5-10 ngày. Hơn nữa, từ khâu làm đất, bón phân, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, mỗi loại cây có yêu cầu khác nhau. Nếu trồng xen sẽ làm giảm năng suất, chất lượng hành, tỏi.

Đề nghị phòng chuyên môn của huyện Kinh Môn, các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân không áp dụng cách trồng này.

THANH HÀ(Kinh  Môn)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên trồng tỏi xen lẫn hành