Bình Giang: Phát triển thêm 8.562 mô hình học tập

26/09/2018 09:45

3 năm qua, huyện Bình Giang đã phát triển thêm 8.562 mô hình học tập.


5 mô hình học tập tiêu biểu của huyện được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen

Sáng 25.9, huyện Bình Giang tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến hết năm 2020"; kỷ niệm 10 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.2008-2.10.2018).

Qua 3 năm thực hiện quyết định trên, công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương ngày càng phát triển. Toàn huyện đã phát triển thêm 8.562 mô hình học tập. Bình Giang hiện có 15.717 gia đình học tập, 586 dòng họ học tập, 68 đơn vị học tập, 71 cộng đồng học tập. So với năm 2016, tăng 8.348 gia đình, 171 dòng họ, 15 đơn vị và 28 cộng đồng học tập. Huyện đã cấp hơn 1 tỷ đồng học bổng, tiền thưởng cho các học sinh, giáo viên đoạt giải cao trong các kỳ thi.

Từ nay đến năm 2020, Hội Khuyến học huyện phấn đấu số hội viên đạt 35% số dân, trao tặng trên 300 suất học bổng. Đến hết năm 2018, Quỹ khuyến học huyện đạt trên 9 tỷ đồng.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang: Phát triển thêm 8.562 mô hình học tập