Cận cảnh ngôi làng hình lục giác của người Mông

12/05/2022 15:28

Nằm cách trung tâm TP Hà Giang 160 km, làng H'Mông Pả Vi là điểm đến tập trung nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông.

Làng có tổng diện tích hơn 46.000 m2, gồm 3 khu vực chính với gần 30 hộ gia đình sinh sống và làm du lịch cộng đồng. Làng có nhà văn hóa, nhà trưng bày theo mẫu truyền thống của người Mông, có khu sân chơi hình lục giác, được dùng làm nơi biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống nhằm bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông.

Bao quanh làng là mảng xanh của ruộng ngô, đồi núi...

Nơi đây khá đa dạng loại hình lưu trú và homestay cho du khách lựa chọn tùy vào ngân sách, sở thích, có thể kể đến A Kiệt Homestay, Little Yen's Homestay, Meo Vac Clay House, Pa Vi Homestay... Mức giá chỗ ở dao động 150.000-1,5 triệu đồng/đêm. Mỗi phòng đều trang bị đầy đủ cơ bản như tivi, máy lạnh, trà, cà phê...

Đa số khu nghỉ dưỡng thiết kế theo lối kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông với nhà cột kèo gỗ, phần mái lợp ngói âm dương hai tầng, xếp xung quanh là hàng rào bằng đá kiên cố

Khu vực khuôn viên rộng, trồng nhiều cây xanh

Ngoài quán ăn, cà phê, gian hàng trưng bày đồ lưu niệm thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt thường ngày của người Mông, du khách còn được trải nghiệm dịch vụ gội đầu thảo dược, ngâm chân bằng lá thuốc

Nếu thích khung cảnh yên bình, hòa mình với thiên nhiên, du khách nên chọn ăn uống ở khu vực ngoài trời

Suốt 2 năm, dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch địa phương nói chung và làng văn hóa bị đình trệ, ảnh hưởng không nhỏ. Để quay trở lại phục vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, huyện Mèo Vạc tiến hành nâng cấp, tu sửa một số công trình. Trong ảnh, nhân viên homestay đang chuẩn bị lửa trại ngoài trời cho du khách giao lưu văn hóa

Trước khi nghỉ chân ở ngôi làng văn hóa thuộc thị trấn Mèo Vạc, du khách đi qua "con đường hạnh phúc" Mã Pí Lèng, từ trên cao nhìn xuống dòng Nho Quế xanh biếc. Với độ dài 20 km, Mã Pí Lèng hùng vĩ, hoang sơ, được mệnh danh là vua của những cung đường hiểm trở nhất Việt Nam

Hà Giang, nơi sinh sống của 22 dân tộc, được nhiều người biết đến với tên gọi "hoa mọc trên đá". Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Đông Bắc thu hút 66.000 lượt khách du lịch trong dịp 30/4-1/5 vừa qua. Trong đó, có 65.575 khách nội địa và 425 khách quốc tế, số khách lưu trú đạt 26.352 người, tăng 14,7% so với năm 2021

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh ngôi làng hình lục giác của người Mông