Văn hoá-Xã hội

Hải Dương sẽ sớm không còn nhà tạm

PV 14/04/2025 05:45

Hải Dương phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch của Chính phủ 6 tháng.

nhà tạm - ngọc thủy-6

Hải Dương phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch của Chính phủ 6 tháng.

alskdfjk
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương cần có sự thống nhất về nhận thức, cùng nhau hành động trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát
nha-tam-1-.jpg
Tại cuộc họp của UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đầu tháng 3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các địa phương, lực lượng đã làm tốt cần tiếp tục phát huy. Đối với những địa phương còn hạn chế, cần đẩy mạnh hơn nữa, có sự thống nhất về nhận thức từ trên xuống dưới, để cùng nhau hành động

Nhà mới - Điều không tưởng trước đây

Trước đây, chưa bao giờ bà Phạm Thị Phiên ở thôn Phú Văn, xã An Phú (Nam Sách) nghĩ gia đình sẽ có căn nhà khang trang, rộng rãi, sạch sẽ để ở. Bà Phiên sống cùng con gái và cháu ngoại trong căn nhà được xây dựng từ khi nào bà cũng không nhớ. Ngôi nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, khi mưa thì dột, khi nắng thì nóng bức.

Dù muốn xây dựng lại để có chỗ ở tử tế nhưng ngặt nỗi gia đình đều là những người chậm chạp, không có việc làm, chỉ quẩn quanh ở nhà, không có thu nhập. Ngay cả khi nằm trong diện được xây nhà mới, có tiền Nhà nước hỗ trợ nhưng bà Phiên cũng không biết cách quản lý, chi tiêu mà phải nhờ cán bộ thôn giúp đỡ.

1920x1080-2.png

Với 100 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, thôn đứng ra vận động được thêm 20 triệu đồng cùng một số nguyên vật liệu của nhà hảo tâm hỗ trợ, ngôi nhà của gia đình bà Phiên đã hoàn thiện sau gần 2 tháng thi công.

Ngôi nhà mới khang trang, sân đằng trước và công trình phụ cũng được làm lại nối liền với nhà chính, rất thuận tiện cho mẹ con bà Phiên sinh hoạt.

xoa-nha-tam-o-hai-duong-5.jpg
Ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của mẹ con bà Phạm Thị Phiên ở thôn Phú Văn, xã An Phú (Nam Sách)

Từ ngày chuyển về ngôi nhà mới, gia đình bà Phiên chẳng mấy khi ngớt tiếng cười của niềm vui, niềm hạnh phúc. "Có lúc chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà mới này là chẳng cần ăn cũng no rồi. Mẹ con tôi vui lắm, sức khỏe của tôi cũng vì thế mà tốt hơn nhiều so với trước", bà Phiên phấn khởi nói.

xoa-nha-tam-o-hai-duong-6.jpg

Khi địa phương đến vận động xây lại nhà, tôi không biết phải làm thế nào nhưng may mắn được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ thôn, tổ chức đoàn thể, mẹ con tôi đã có nhà mới để ở. Từ khi có nhà mới, tôi vui lắm, sức khỏe vì thế cũng tốt hơn nhiều

Bà PHẠM THỊ PHIÊN (An Phú, Nam Sách)

Cùng được chuyển về ngôi nhà vừa xây xong, bà Nguyễn Thị Lê, vợ liệt sĩ Ngô Bá Nhương ở thôn Trúc Văn, xã Minh Đức (Tứ Kỳ) rất vui mừng, phấn khởi. Ngôi nhà rộng hơn 40 m2, kinh phí xây dựng gần 190 triệu đồng, trong đó Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là kinh phí của gia đình.

Bà Lê là 1 trong 3 hộ đầu tiên được xây dựng nhà của huyện Tứ Kỳ nên nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân trong việc dọn dẹp, xây dựng. Ngôi nhà cũ của bà Lê được xây dựng từ năm 2014, đã xuống cấp, nhiều mảng tường cũ kỹ, bong tróc. Ngôi nhà mới hoàn thành đã biến ước mơ của bà Lê thành hiện thực, từ nay bà không còn lo lắng mỗi khi trái gió trở trời như trước đây.

Phấn khởi, xúc động là cảm nhận chung của các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khi được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi nhờ được thụ hưởng từ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Với nhiều gia đình, đây quả thật là "giấc mơ" bởi cuộc sống còn bộn bề khó khăn, thậm chí có gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau nên việc xây dựng nhà là điều rất xa vời.

Chỉ vài ngày nữa, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) sẽ được dọn vào ngôi nhà mới. Ngôi nhà rộng có 4 phòng với 1 phòng khách, 1 phòng dành cho cậu con trai đã đến tuổi xây dựng gia đình, phòng cho chị Hương và con gái cùng khu nhà bếp, trong đó có nhà vệ sinh, khu vực phơi rộng rãi.

Nhà mới, niềm vui, niềm hạnh phúc mà nhiều người dân trước đây chẳng bao giờ dám mơ tới
Nhà mới là niềm vui, niềm hạnh phúc
27.jpg
mà nhiều người nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa bao giờ dám mơ tới
nha-tam-hai-duong-2.jpg
nay đã trở thành hiện thực
xoa-nha-tam-hai-duong-8.jpg
tương lai mới tốt đẹp hơn với những người còn khó khăn...
28.jpg
...những nụ cười hạnh phúc, của cả người dân cũng như các tổ chức, đoàn thể tại những căn nhà mới được xây xong

Trước đây, mẹ con chị Hương chỉ sống trong căn nhà chưa đầy 20 m2, công trình phụ tồi tàn, còn không có nhà vệ sinh nên việc xây dựng nhà mới gần như là điều xa xỉ với mẹ con chị vốn đều chậm chạp.

Khi nhận được hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và bà con làng xóm, chị Hương xúc động nói: "Con trai, con gái đã lớn, cần có chỗ ở riêng nên ngôi nhà này có ý nghĩa thật sự lớn với mẹ con tôi. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, tổ chức đoàn thể, nếu không có sự giúp đỡ này, chắc chắn mẹ con tôi mãi sống trong ngôi nhà cũ kia".

Chỉ đạo rốt ráo - Triển khai bài bản

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, từ cuối năm 2024, Hải Dương nhanh chóng vào cuộc. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thống kê chi tiết các hộ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa lại nhà và ban hành kế hoạch làm căn cứ thực hiện chương trình.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Hải Dương có 1.638 gia đình có nhu cầu xây dựng, sửa chữa lại nhà. Tuy nhiên, sau đó một số hộ xin rút, số lượng còn lại 1.453 hộ, gồm 678 hộ có nhu cầu xây mới, còn lại là sửa chữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu giao mỗi đơn vị cấp huyện khánh thành 15 ngôi nhà xây dựng mới trước dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

hai-duong-xoa-nha-tam-13.jpg
hai-duong-xoa-nha-tam(1).jpg
hai-duong-xoa-nha-tam-7.jpg

Hải Dương đã xây dựng lộ trình, khẩn trương bố trí nguồn kinh phí nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra

Đó là phấn đấu đến ngày 25/6 hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

Sớm hơn kế hoạch của Chính phủ 6 tháng

Một trong những nỗ lực của Hải Dương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo là ngày 20/2, tại Kỳ họp thứ 29 - kỳ họp chuyên đề đầu tiên năm 2025, HĐND tỉnh Hải Dương đã thống nhất thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí về nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức hỗ trợ tương ứng 100 triệu đồng/nhà mới và 50 triệu đồng/nhà sửa, trong đó Trung ương hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, kinh phí còn lại trích từ nguồn quỹ của địa phương.

Đặc biệt, dù Trung ương chưa hỗ trợ kinh phí nhưng Hải Dương đã trích ngân sách 72,6 tỷ đồng và số tiền này cơ bản đã chuyển đến tay các hộ được xây dựng, sửa chữa nhà. Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ hơn 1,6 tỷ đồng cho 11 huyện để hỗ trợ 41 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều địa phương, tổ chức cũng đã chủ động trong vận động kinh phí, nguyên vật liệu, hỗ trợ ngày công lao động cho những gia đình khó khăn.

Bà Phạm Thị Phiên ở thôn Phú Văn, xã An Phú (Nam Sách) cho biết: "Tôi đã nhận được 60 triệu đồng tiền hỗ trợ của tỉnh. Có tiền chúng tôi mới mua được nguyên vật liệu xây dựng nhà, trả một phần công cho thợ nên nhà đã sớm được hoàn thành".

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hải Dương đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lại có cách làm khác nhau đóng góp vào mục tiêu chung đó.

Qua rà soát, phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh) có 6 hộ cận nghèo trong diện được xây dựng lại nhà. Để giảm bớt khó khăn cho các hộ dân, 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường đã hỗ trợ 9,5 vạn gạch xây và gần 160 m2 gạch lát nền.

nha-tam-hai-duong-7.jpg
Từng xẻng cát
nha-tam-hai-duong-4.jpg
từng ngày công
xoa-nha-tam-hai-duong-2.jpg
từng hàng gạch
nha-tam-hai-duong-6.jpg
từng căn nhà mới hoàn thành...
nha-tam-hai-duong-15.jpg
... để nhân lên những nụ cười hạnh phúc

Anh Nguyễn Văn Toán, Chủ tịch UBND phường Hoàng Tiến cho biết: "Lúc đầu, địa phương chỉ vận động doanh nghiệp ủng hộ 2 gia đình khó khăn nhất, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, với tinh thần tương thân tương ái, doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ thêm 4 hộ còn lại để họ cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm cũng như vơi bớt khó khăn. Trong quá trình xây dựng nhà, lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể đều xuống hỗ trợ các gia đình dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc, tạo mặt bằng xây dựng".

Xác định sớm ngày nào, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo sẽ sớm được sống trong những ngôi nhà mới nên đơn vị nào cũng nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết: "Ngay từ khi triển khai, huyện chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, nắm chắc số lượng hộ xây dựng mới, hộ sửa chữa, khó khăn, nhu cầu của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Hằng tuần các địa phương báo cáo huyện để cập nhật số liệu lên phần mềm chung của tỉnh. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, chắc chắn việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện sẽ về đích đúng hẹn".

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, đến ngày 11/4, toàn tỉnh có 163 ngôi nhà xây dựng mới, 657 ngôi nhà sửa chữa đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng. 633 hộ khác đang khẩn trương thi công.

nha-tam-ngoc-thuy-2.jpg
Biểu đồ số liệu triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tính đến 11/4/2025)

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam. Đây là cách thiết thực nhất để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nội dung: NGỌC THỦY

Ảnh: THÀNH CHUNG

Đồ họa: HÀ KIÊN

Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương sẽ sớm không còn nhà tạm