Đừng để mất nhà vì World Cup

21/11/2022 08:18

Mỗi dịp World Cup lại có không ít con bạc khát nước lao vào những trò cá cược, đen đỏ.

Quán cà phê sáng chủ nhật ngày khai mạc World Cup 2022, một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới,  bàn nào bàn nấy bàn tán sôi nổi. Nào là Anh sẽ vô địch, Brazil bất bại… Một chủ đề cũng hấp dẫn không kém, đó là tỷ lệ cược, cá độ.

Một vài người ngồi cạnh tôi nhỏ to về một nhóm Zalo chuyên hỗ trợ, cung cấp địa chỉ website uy tín về đặt cược bóng đá. “Website nhà cái này uy tín lắm, không sập được”, “Thanh toán rất sòng phẳng”, “Để tôi đưa ông vào nhóm này, cứ chuẩn bị sẵn tiền ôm bóng đi”… Những mẩu trò chuyện xen lẫn tiếng cười hỉ hả của nhóm thanh niên trước mùa World Cup khiến tôi tự hỏi: Liệu trong số họ có ai sẽ mất nhà, có ai sẽ vướng vòng lao lý vì cá độ?

Mới đây thôi, nhiều thành viên trong đường dây đánh bạc qua mạng với hình thức cá độ bóng đá đã bị bắt giữ. Báo chí nêu rằng tổng số tiền giao dịch của các con bạc trong đường dây này hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng một đường dây đã từng ấy tiền, thử hỏi số tiền các con bạc ném vào những “nhà cái" khác chưa bị bóc gỡ là bao nhiêu đây?


Ảnh minh họa

Còn nhớ, mùa World Cup 2018, hàng loạt những thông tin như “liên tiếp 2 người tự tử vì gãy kèo World Cup”, “nhảy cầu Chương Dương tự tử”, “tán gia bại sản vì World Cup”… được truyền thông đưa tin. Người “đỏ” thì vui vẻ vì may mắn, kẻ “đen” thì lâm cảnh nợ nần, thậm chí không ít người phải trả giá bằng mạng sống.

Không riêng năm đó, có thể nói mùa World Cup nào vấn nạn cá độ bóng đá cũng xuất hiện, để lại bao bài học vừa đau vừa thấm. Ấy vậy nhưng “điếc không sợ súng”, những con bạc cả cũ lẫn mới vẫn thi nhau chuẩn bị làm mồi cho vấn nạn cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 này.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển như ngày nay, những website cá độ cứ sau mỗi lần bị lực lượng chức năng xử lý lại có cách hồi sinh. Trang này sập thì trang khác mọc lên. Có “cung” thì ắt có “cầu”, website cá độ xuất hiện ắt có nhiều cách để con bạc truy cập. Một trong những cách thức phổ biến hiện nay là thông qua một số nhóm trò chuyện của nền tảng Facebook, Zalo hoặc thông qua hình thức quảng cáo website trên một số trang xem phim lậu, phim "đen".

Cá độ bóng đá không phải ai nhìn, nghe là có thể hiểu ngay được. Bởi lẽ “độ” bóng cơ bản được phân thành hai loại, loại một là những người có tài khoản thành viên, họ biết đọc kèo và giao dịch trực tiếp với trang chủ. Đây là nhóm đại lý. Loại hai là người chơi, những người ở phân cấp cuối cùng trong một đường dây cá độ bóng đá.

Chuẩn bị đến giờ bóng lăn, khách chơi sẽ tìm hiểu, hỏi kèo chủ website hoặc đại lý. Sau khi được báo kèo, người chơi sẽ nghiên cứu và quyết định “xuống tiền chốt kèo”, chính thức lao vào cuộc chơi đỏ đen theo từng nhịp bóng lăn.

Tác hại vi phạm pháp luật chắc hẳn những người tham gia cá độ bóng đá đều hiểu. Song có lẽ “cá độ” đã trở thành cơn nghiện khó cai, khiến họ lao vào bất chấp hậu quả. Cơ quan công an, nhất là lực lượng an ninh mạng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, phát hiện, ngăn chặn những địa chỉ cá cược trên mạng, đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, lấy đó làm gương cho người khác.

Tuy nhiên, cá độ chỉ có thể chấm dứt nếu chính người tham gia cá độ từ bỏ ý định. Hãy đặt sự đoàn tụ, hạnh phúc của gia đình hay những ánh mắt ngây thơ của con trẻ, thậm chí cả mạng sống ở một bên, bên còn lại là cá độ bóng đá. Nếu phải lựa chọn, bạn chọn bên nào? Giây phút ném tiền vào cá độ bóng đá cũng là giây phút đẩy gia đình vào nguy cơ tan vỡ. Mà nếu thua độ, vay tiền để gỡ vốn rồi lại thua tiếp thì mấy tay "xã hội đen" sẽ không tha cho đâu. Hãy tỉnh táo lên!

Trong quán cà phê bỗng có người ngâm nga: “Đừng mất nhà nhé, World Cup ơi/ Tán gia bại sản, hãy nhớ đời/ Bài học lầm lỡ còn đầy đó/ Xem bóng chứ đừng dính cuộc chơi”!


SONG TƯỜNG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng để mất nhà vì World Cup