Người làm báo liên tục đổi mới, sáng tạo

20/06/2022 09:00

Những người làm báo đang sống trong những ngày thật đặc biệt với rất nhiều hoạt động để kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.

Phóng viên Báo Hải Dương và đồng nghiệp các cơ quan báo chí khác tác nghiệp tại Lễ mở vườn vải xuất khẩu năm 2022

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí và trao Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021”; Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt hội viên ôn lại truyền thống, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc và trao giải báo chí thường niên. Ngày mai 21.6, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021…

Thật vinh dự khi trong số tác phẩm đoạt những giải thưởng ấy có tác phẩm “Hải Dương chuyển đổi số trong nông nghiệp - Vượt thách thức, tăng tốc vươn xa” của nhóm phóng viên Báo Hải Dương. Đây là tác phẩm bằng loại hình báo chí đa phương tiện E-magazine đầu tay của nhóm phóng viên-kỹ thuật viên Báo Hải Dương. Tác phẩm đánh dấu một bước chuyển không chỉ ở hình thức mà trong cả nội dung, đòi hỏi người làm báo phải năng động hơn, sử dụng cùng lúc nhiều thể loại từ văn bản kết hợp chùm hình ảnh, video, đồ họa. Ngay hình ảnh thôi cũng đã đa dạng hơn những bài báo trước đây rất nhiều, không chỉ bó hẹp 2-3 ảnh trong một tác phẩm mà thể loại này có thể đến vài chục bức ảnh. Chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn đọc đã có thể chuyển từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, từ ảnh cận cảnh tới trung cảnh, toàn cảnh, từ ảnh chụp bằng máy ảnh thông thường đến ảnh chụp từ flycam...

Sau tác phẩm này, báo Hải Dương điện tử đã có thêm hàng loạt tác phẩm thể loại E-magazine khác. Không chỉ thể loại này, nhìn lại 1 năm qua, người làm báo ở Báo Hải Dương đã có rất nhiều thay đổi trong cách thức làm báo, tiếp cận thêm nhiều loại hình mới như đồ họa, podcast. Báo Hải Dương điện tử cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển văn bản thành giọng nói. Gần đây nhất là việc phát trực tiếp nhiều sự kiện như các trận đấu hấp dẫn môn bóng bàn SEA Games 31 tổ chức tại Hải Dương, lễ mở vườn vải tại Thanh Hà, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… 

Với tinh thần "bạn đọc ở đâu, báo chí ở đó", nhiều thông tin trên báo đã đến với bạn đọc qua các kênh mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, YouTube. Và mới chỉ 1 năm, fanpage của Báo Hải Dương từ 20.000 người theo dõi (tháng 6.2021) đã tăng lên hơn 108.000 người theo dõi và gần 90.000 người thích trang. Ngày 1.6.2022, fanpage Báo Hải Dương được cấp "tích xanh", khẳng định uy tín, tầm ảnh hưởng và mang tính toàn cầu. 

Nếu như trước đây, phóng viên chỉ đi cơ sở lấy tư liệu, viết tin bài, chụp hình ảnh thì giờ đây phải vừa ghi chép, vừa quay, chụp hình ảnh, ghi âm… Một số phóng viên còn kiêm luôn cả việc dẫn chương trình, bình luận thể thao.  Người làm báo không chỉ biết giật tít hay mà còn phải biết giật "tút" (status) hay cho fanpage…

Hơn 2 năm qua những người làm báo phải thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Không chỉ có những phóng viên xông pha vào tâm dịch để phản ánh kịp thời những tin tức, hình ảnh về dịch bệnh, mà nhiều ca trực ở bộ phận “bếp núc” của tòa soạn phải làm việc tới đêm muộn để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất phục vụ bạn đọc. Có thời điểm tòa soạn đã chuyển sang làm việc từ xa, làm việc trực tuyến 100%… Mọi khâu từ biên tập, trình bày… đều qua bàn phím và những cú nhấp chuột. Đó là điều mà chỉ một năm trước thôi những người làm báo in khó lòng có thể tưởng tượng được.

Có thể thấy người làm báo đã và đang thay đổi mạnh mẽ để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và “quả ngọt” cho những người làm báo không chỉ là những giải thưởng vinh danh nhà báo, tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là sự ghi nhận của bạn đọc, là những "fan cứng" trên mạng xã hội.

KIM THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người làm báo liên tục đổi mới, sáng tạo