Tai nạn giao thông đường sắt tăng cao

09/12/2022 19:21

Đây là số liệu được nêu tại hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2022.


Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Ban An ninh trật tự (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội nghị do Công an tỉnh và Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt tỉnh tổ chức sáng 9.12.

Tiểu ban An ninh trật tự, An toàn giao thông đường sắt khu vực tỉnh Hải Dương gồm 5 thành viên là: Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Khai thác đường sắt Hà Thái Hải, Công ty CP Đường sắt Hà Hải, Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Hải (thuộc Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội), Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên.

Trong năm qua, ngành đường sắt đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, phát hiện, tố giác đấu tranh các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt. Năm 2022, an ninh trật tự đường sắt cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc mất cắp tài sản của hành khách đi tàu, hàng hóa trên các đoàn tàu và tại các ga; không có tình trạng ném đất đá lên tàu hay vận chuyển hàng lậu, hàng cấm và gian lận thương mại.

Từ đầu năm đến ngày 9.12.2022, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 6 người chết, 3 người bị thương. So với năm 2021, tăng 7 vụ, 6 người chết và 2 người bị thương. So với năm 2019, tăng 3 vụ, giảm 1 người chết, 1 người bị thương. Trong năm phát sinh 1 vụ lấn chiếm đất dành cho đường sắt. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 40 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt, xử phạt 148,9 triệu đồng, tước 31 giấy phép lái xe.

Thời gian tới, Công an tỉnh và Tiểu ban An ninh trật tự, An toàn giao thông đường sắt tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Kiên quyết không để phát sinh lối đi tự mở; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt…

Cũng tại hội nghị, 2 tập thể là Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Công an tỉnh), Ga Hải Dương và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn giao thông đường sắt tăng cao