Người lái chiếc ca nô bị lật ở Cửa Đại không sử dụng ma túy, rượu bia

28/02/2022 18:40

Lực lượng công an đã kiểm tra và xác định thuyền trưởng chiếc ca nô bị lật ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.


>>> Tìm thấy 2 thi thể vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, còn 2 người mất tích
>>> Chìm tàu cao tốc du lịch ở Quảng Nam, 13 người tử vong

Chiếc ca nô trôi dạt trên biển vào ngày 27.2

Chiều 28.2, công an tỉnh Quảng Nam thông tin liên quan đến vụ việc vụ lật ca nô ở vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết vào chiều 26.2. 

Qua kiểm tra, xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) người điều khiển chiếc ca nô gặp nạn không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

Trước đó lực lượng công an đã triệu tập ông Sen để phục vụ công tác điều tra, đồng thời xét nghiệm xem có dương tính ma túy, rượu bia, chất kích thích hay không.

Cùng theo công an tỉnh, theo điều tra ban đầu, ca nô du lịch của Công ty du lịch Phương Đông do ông Sen điều khiển chở 39 người, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên (có ông Sen) xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h để vào đất liền. 

Khi đến vị trí cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh lật úp, chìm.

Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Ca nô được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19.1.2023.

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh điều tra, lấy lời khai những người liên quan, làm việc với Công ty Phương Đông về các nội dung liên quan, bên cạnh đó trục vớt ca nô bị chìm, khám nghiệm xác định tình trạng kỹ thuật.

Trao đổi với báo chí, ông Sen cho biết lúc chạy từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại, sóng rất êm. Tuy nhiên khi tàu đến bờ thì gặp sóng lồng nên bớt ga, ngay sau đó tàu bị lật trong tích tắc. Ông Sen nói sau khi cứu được 3 hoặc 4 hành khách thì bản thân bị đuối nên cũng ngất đi.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Người lái chiếc ca nô bị lật ở Cửa Đại không sử dụng ma túy, rượu bia