Người dân Duy Tân chung sức xây dựng đô thị văn minh

26/06/2022 13:40

Ngay sau khi chuyển từ chính quyền nông thôn sang đô thị, cấp uỷ, chính quyền phường Duy Tân (Kinh Môn) không ngừng quan tâm, ưu tiên các nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.


Nhiều người dân phường Duy Tân không ngại hiến đất, phá dỡ tường bao để mở rộng đường

Giờ đây mỗi khu phố được trang hoàng bởi những ánh đèn, đường rộng dài thẳng tắp, nhân dân phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương.

Những năm trước, tuyến đường Cúc Tiên thuộc khu dân cư Nhẫm Dương còn nhỏ hẹp, thường lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do thị xã phát động, người dân nơi đây đã tích cực cùng tham gia chỉnh trang lại đô thị. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, đảng viên 40 năm tuổi Đảng trong khu dân cư Nhẫm Dương đã đi đầu hiến đất mở rộng đường Cúc Tiên. Gia đình ông đã hiến 30 m2 đất ở, tự tháo dỡ các công trình phụ trợ, cổng, tường bao và xây lại toàn bộ công trình mà không đòi hỏi hỗ trợ. 

Ông Nguyễn Văn Bát cũng là một tấm gương tiêu biểu đã hiến đất, tự tháo dỡ công trình cổng, tường với diện tích 40 m2 để chỉnh trang tuyến phố Nhà Thờ khu dân cư Kim Bào. 

Việc làm hay được lan tỏa, 44 hộ dân ở các khu dân cư Kim Bào và Nhẫm Dương đã tự nguyện hiến tổng diện tích hơn 660 m2 để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ 2,5 m lên 7 m; tự nguyện tháo dỡ cổng, tường bao, công trình phụ trợ và nhiều ngày công để xây dựng lại các công trình và tham gia đóng góp 640 triệu đồng. Có những hộ mặc dù kinh tế không mấy khá giả nhưng cũng không ngần ngại hiến đất hay một phần diện tích đất ở. Nhiều người con quê hương làm ăn xa ủng hộ kinh phí cho địa phương xây dựng hạ tầng.

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, chăm chút cho cảnh quan cũng được địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt. Cán bộ, hội viên các đoàn thể tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc, bảo vệ tuyến đường hoa tự quản. Địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông cho người dân; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo quy định. Lãnh đạo phường đã chủ động hoàn thiện đề án và thực hiện tốt quy hoạch phường, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành dịch vụ thương mại.

Đến nay, Duy Tân là địa phương duy nhất của thị xã quy vùng 207 ha sản xuất nếp cái hoa vàng; người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, đầu tư chế biến chuyên sâu. Phường quan tâm xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. HTX Nông sản sạch Duy Tân được thành lập năm 2021 phối hợp làm tốt các khâu cung ứng dịch vụ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng. Qua đó giúp người dân yên tâm sản xuất, đồng thời cũng mở ra triển vọng mới cho vùng chuyên canh sản xuất nếp cái hoa vàng chất lượng cao. 

Đồng chí Đào Quang Thời, Bí thư Đảng ủy phường Duy Tân cho biết năm 2022, Đảng uỷ phường đã lựa chọn việc đầu tư chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ đột phá. Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ phường đã họp bàn, triển khai công việc tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động các khu dân cư tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí mở đường, cùng tham gia vận động người dân làm theo. Việc chỉnh trang đô thị có sự đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương.

NGUYỄN HẬU

(0) Bình luận
Người dân Duy Tân chung sức xây dựng đô thị văn minh