2 tháng cao điểm, xử lý 990 trường hợp vi phạm giao thông

18/02/2022 09:12

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 990 trường hợp, tạm giữ 25 phương tiện, tước giấy phép lái xe 266 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.


Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 990 trường hợp

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), từ ngày 15.12.2021-14.2.2022, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nhâm Dần 2022 và các lễ hội đầu xuân năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 990 trường hợp, tạm giữ 25 phương tiện, tước giấy phép lái xe 266 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng. 

Cùng thời gian trên, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết và 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 3 vụ, giảm 5 người chết và giảm 7 người bị thương.

Để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn trên các tuyến đường trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang tăng cường lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 tháng cao điểm, xử lý 990 trường hợp vi phạm giao thông