[Video] 3 học sinh Hải Dương xuất sắc lọt vào chung kết Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới"

30/05/2023 16:02

Trong 2 ngày 31.5 và 1.6, 3 học sinh Hải Dương sẽ tham gia vòng chung kết Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Tỉnh đoàn chúc mừng và động viên các em trước vòng chung kết

Cuối tháng 4, các em Nguyễn Thị Trúc Phương, Nguyễn Ngọc Linh và Phạm Thanh Trúc, học sinh Trường Tiểu học Cộng Hoà (TP Chí Linh) đã xuất sắc vượt qua 100 đội với gần 10.000 tác phẩm dự thi ở vòng bán kết. Với phần thi giới thiệu về sản phẩm trà sen Kiếp Bạc bằng tiếng Anh, các em đã giành giải nhì và là 1 trong 13 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. 

Tại vòng chung kết, các đội sẽ tranh tài ở phần thi trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, trang phục truyền thống, mô hình di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, sản phẩm văn hóa đặc trưng, hình ảnh giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia theo kết quả bốc thăm.

3 học sinh Trường Tiểu học Cộng Hòa xuất sắc lọt vào chung kết Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới"

Giám khảo sẽ lựa chọn 6 đội có điểm số cao nhất ở phần thi trưng bày để bước vào phần thi chung kết xếp hạng. Trong phần thi này, mỗi đội sẽ thuyết trình, giới thiệu các sản phẩm trưng bày gắn với nét văn hóa của đất nước đã bốc thăm trong thời gian từ 3-5 phút. Sau đó, các đội sẽ trả lời câu hỏi từ giám khảo để làm rõ hơn ý tưởng thuyết trình. Toàn bộ phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi thực hiện bằng tiếng Anh.

Sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" được Hội đồng Đội Trung ương phát động ngày 7.11.2022. 

Trước đó, chiều 29.5, tại Trường Tiểu học Cộng Hoà, đại diện Tỉnh đoàn đã đến động viên và chúc mừng các em.

Phần dự thi giới thiệu về sản phẩm trà sen Kiếp Bạc của 3 học sinh tại vòng bán kết. Ảnh và clip do Tỉnh đoàn cung cấp

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] 3 học sinh Hải Dương xuất sắc lọt vào chung kết Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới"