Tỷ lệ trẻ ra lớp ở nhiều nơi đạt cao

08/04/2022 15:35

Theo nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, đến ngày 7.4, tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp đã đạt cao và sĩ số duy trì ổn định.

Tỷ lệ trẻ ra lớp của Trường Mầm non Cộng Hoà (Nam Sách) đã đạt cao hơn tuần trước

Cụ thể, tỷ lệ trẻ ra lớp ở huyện Tứ Kỳ đã đạt 96,6%, Ninh Giang đạt 85%, thị xã Kinh Môn đạt hơn 82%, Kim Thành đạt gần 80%, Thanh Hà đạt 75%, TP Chí Linh đạt gần 67%, Nam Sách đạt gần 50%, Cẩm Giàng khoảng 30%...

Số trẻ còn lại ở nhiều nơi chưa ra lớp là do trẻ bị mắc Covid-19 hoặc có liên quan đến người mắc Covid-19. Ngoài ra, do thời gian trẻ nghỉ lâu nên nhiều phụ huynh vẫn cho con ở quê. Hầu hết tâm lý phụ huynh đều khá thoải mái và muốn trẻ ra lớp.

Các trường mầm non đều chú trọng công tác phòng chống dịch. Đồng thời, quan tâm tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là nguồn thực phẩm bảo đảm chất lượng. 

Trước đó, từ các ngày 21, 28.3 và 4.4, các trường mầm non trong tỉnh lần lượt đón trẻ trở lại trường sau gần 2 tháng nghỉ học để phòng chống dịch. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ trẻ ra lớp ở nhiều nơi đạt cao