Trường Cao đẳng Hải Dương cần định hướng đào tạo đúng, trúng, kịp thời

25/05/2022 21:05

Chiều 25.5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Hải Dương về thực trạng hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Hải Dương linh hoạt, thay đổi tư duy đào tạo để thích ứng với xu hướng phát triển

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Cao đẳng Hải Dương nêu một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề. Trường kiến nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện xây dựng các phòng học đa chức năng, khu thực hành; sớm ban hành danh mục ngành, nghề trọng điểm và có chiến lược đầu tư theo từng giai đoạn; có cơ chế, chính sách giúp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà trường đổi mới tư duy đào tạo để thích ứng với xu hướng phát triển. Nắm bắt các chủ trương của Trung ương và tỉnh về giáo dục nghề nghiệp; tư duy tổng thể về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bám sát quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để định hướng đào tạo đúng, trúng và kịp thời.

Trường Cao đẳng Hải Dương đang đào tạo 11 nghề hệ cao đẳng, 13 nghề hệ trung cấp, 14 nghề hệ sơ cấp và thường xuyên. Giai đoạn 2016-2021, trường đã tuyển sinh được trên 6.500 người, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay đạt trên 75%.

Sau Trường Cao đẳng Hải Dương, Ban Văn hoá - xã hội làm việc về nội dung này tại một số đơn vị khác như: Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Hải Dương...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Cao đẳng Hải Dương cần định hướng đào tạo đúng, trúng, kịp thời