Trên 15.000 học sinh, sinh viên ở Kim Thành được vay vốn chính sách để học tập

13/07/2022 17:33

Sáng 13.7, huyện Kim Thành tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.


Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao bằng khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Qua 20 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Thành đã cho trên 74.300 lượt khách hàng vay tổng số tiền 1.230 tỷ đồng. Đến hết tháng 6.2022, doanh số cho vay đạt trên 357 tỷ đồng, tăng 17,9 lần so với thời điểm đi vào hoạt động. Toàn huyện có 260 tổ tiết kiệm và vay vốn đặt tại 91 thôn, khu dân cư. Tổng số tiền huy động qua tổ tiết kiệm và vay vốn đến hết tháng 6.2022 đạt trên 19,1 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, đến đầu tháng 7.2022, toàn huyện đã xây dựng trên 50.000 công trình vệ sinh, nước sạch, hỗ trợ xây dựng 282 căn nhà cho hộ nghèo, 15.450 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập. 

Dịp này, 10 cá nhân, tập thể được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng bằng khen; huyện Kim Thành tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn huyện.  

ĐOÀN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên 15.000 học sinh, sinh viên ở Kim Thành được vay vốn chính sách để học tập