Thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đạt 57,65 điểm

24/06/2022 15:44

Kết quả thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi có 8 thủ khoa môn chuyên, trong đó Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) 4 thủ khoa.

Theo kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17.6 vừa qua đã tạm thời xác định được 8 thủ khoa môn chuyên.

Xếp điểm cao nhất trong 8 thủ khoa là em Vũ Hồng Quân, học sinh Trường THCS Đồng Lạc (Chí Linh). Quân đạt tổng 57,65 điểm chuyên vật lý. 


Thủ khoa cao điểm nhất là em Vũ Hồng Quân (ngoài cùng bên phải) và gia đình 

Riêng Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) có 4 thủ khoa. Đó là các em Lưu Trường Lộc đạt tổng 56 điểm chuyên tiếng Anh; Hoàng Thuỳ Trang đạt tổng 55,45 điểm chuyên toán; Nguyễn Thị Huyền Thương đạt tổng 49,95 điểm chuyên lịch sử; Nguyễn Hữu Duy đạt tổng 52,40 điểm chuyên địa lý.


Từ trái qua, gồm các em: Nguyễn Thị Huyền Thương, Lưu Trường Lộc, Đặng Huy Mạnh và Nguyễn Hữu Duy

3 thủ khoa còn lại là em Đặng Huy Mạnh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (Nam Sách) đạt tổng 52,45 điểm chuyên sinh học. Em Đinh Phương Linh, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Hải Dương) đạt tổng 50,85 điểm chuyên ngữ văn. Em Trần Minh Chí, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) đạt tổng 49,9 điểm chuyên hoá học.


Từ trái qua, gồm các em: Trần Minh Chí, Đinh Phương Linh và Hoàng Thuỳ Trang

Trước đó, ngày 8.6, gần 1.000 thí sinh đã dự thi 8 môn chuyên vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2022-2023 gồm: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, sinh học, hóa học, địa lý, lịch sử. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm các bài thi môn ngữ văn, toán, tiếng Anh (đều hệ số 1), bài thi môn chuyên (hệ số 3) và điểm khuyến khích (nếu có). Thí sinh dự thi môn chuyên nào được đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên đó. Riêng thí sinh dự thi môn chuyên toán được đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp chuyên tin. Thí sinh dự thi môn chuyên tiếng Anh được đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp tiếng Pháp và tiếng Nga (tổng số nguyện vọng vào lớp chuyên không quá 3 nguyện vọng).

Năm học này, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tuyển 12 lớp 10 với 372 chỉ tiêu, gồm 11 lớp chuyên (mỗi lớp 30 học sinh) và 1 lớp không chuyên (42 học sinh). 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đạt 57,65 điểm