Thêm nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tuyến trở lại

10/10/2021 16:13

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 10.10, vẫn còn 33 tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tuyến và qua truyền hình, trong đó một số nơi đã cho học sinh đến trường nhưng lại phải điều chỉnh.

Thêm các tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Phan Huy CHú (Hà Nội) học trực tuyến tại nhà - Ảnh: HUY TRẦN

Những nơi đang áp dụng cho 100% học sinh học trực tuyến, qua truyền hình gồm TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Phú Yên, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.

Có 23 tỉnh đã cho học sinh trở lại trường học trực tiếp là Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Kon Tum.

Có 9 tỉnh đang kết hợp vừa dạy học trực tiếp ở các vùng an toàn, vừa dạy trực tuyến, qua truyền hình ở vùng chưa an toàn, gồm Lạng Sơn, Sơn La, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế

Trong số các địa phương vẫn cho học sinh ngưng đến trường, học từ xa, chủ yếu là các tỉnh, thành khu vực phía Nam, Nam Trung Bộ, các thành phố lớn là nơi dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao.

So với thời điểm cuối tháng 9.2021, số tỉnh, thành cho học sinh học trực tiếp giảm. Một số nơi phải chuyển học sinh từ học trực tiếp sang trực tuyến, qua truyền hình do dịch bùng phát mới.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tuyến trở lại