Ông Mai Văn Trinh làm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo

08/11/2021 09:46

Đầu tháng 11.2021, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp vụ, cục.

Ông Mai Văn Trinh làm cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Bộ GD-ĐT - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thay một loạt nhân sự mới sau khi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhậm chức được 7 tháng 

Theo đó, ông Mai Văn Trinh, nhiều năm là Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, nay được điều động làm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất.

Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất được điều động sang làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị công tác học sinh, sinh viên, nay được điều động giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo về cung ứng nhân sự.

Các quyết định trên có thời hạn 5 năm.

Cục Quản lý chất lượng hiện do ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng, phụ trách cho tới khi có nhân sự mới đảm nhiệm chức cục trưởng.

Trước đó, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, có đơn xin nghỉ và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận nhưng hiện vụ này chưa có nhân sự mới thay thế chức Vụ trưởng.

Đây là loạt quyết định thay đổi nhân sự cấp vụ, cục đầu tiên sau khi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhậm chức được 7 tháng.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Mai Văn Trinh làm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo