Nam Sách còn thiếu 150 biên chế giáo dục

30/08/2021 19:02

Chiều 30.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Nam Sách giai đoạn 2019-2021.

Quang cảnh buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản khẳng định thời gian qua, huyện Nam Sách quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, khắc phục tốt việc thiếu giáo viên, trường lớp. Địa phương làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục theo đúng quy định, bảo đảm điều kiện dạy học.

Thời gian tới, huyện cần tiếp tục dự báo sát về số lượng học sinh, quy mô trường lớp để chủ động các điều kiện dạy học. Bố trí cơ cấu giáo viên hợp lý, hiệu quả, nhất là đối với cấp THCS, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Có giải pháp tháo gỡ đối với những giáo viên hợp đồng nhưng không đủ điều kiện thi tuyển viên chức đợt tới...  

Giai đoạn 2019-2021, huyện Nam Sách xét tuyển được 158 viên chức gồm mầm non 112 người, tiểu học 33 người, THCS 13 người. Huyện tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 và đã tuyển được 156 giáo viên.

Ngoài ra, huyện đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 2 viên chức không giữ chức vụ, 28 viên chức giữ chức vụ quản lý; điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển 71 viên chức; tinh giản 7 biên chế. Năm học 2021-2022, huyện Nam Sách còn thiếu 150 biên chế so với chỉ tiêu được giao.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách còn thiếu 150 biên chế giáo dục