Lượng người mua đồ dùng học tập tại nhà sách tăng cao

05/09/2021 18:14

Các nhà sách đều đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân đầu năm học mới.


Nhiều người đến hiệu sách mua dụng cụ học tập ngay sau lễ khai giảng 

Chiều 5.9, tại các nhà sách Tiền Phong, Đỗ Gia, Hebec Books (TP Hải Dương), lượng người đến mua đồ dùng học tập tăng từ 30-40% so với những ngày trước đó. Người dân chủ yếu mua dụng cụ học tập và một số sách giáo khoa, vở viết...


Khách hàng đến nhà sách Đỗ Gia, đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) phải khai báo y tế

Nguyên nhân lượng khách mua đồ dùng học tập vẫn đông trong ngày khai giảng do tháng trước, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương còn diễn biến phức tạp, các nhà sách đóng cửa, người dân cũng e ngại đến nơi tập trung đông người để mua sắm. Đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9, một số trường mới phát sách giáo khoa nhưng còn thiếu một số quyển nên phụ huynh phải mua thêm. Một số học sinh ở tỉnh khác do dịch bệnh không thể về địa phương, phải học nhờ tại một số trường trong tỉnh nên cũng phải mua sách để học trực tuyến tại nhà.


Trong một số thời điểm do lượng người đến mua sắm tại Nhà sách Tiền Phong, đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) quá đông nên không bảo đảm khoảng cách khi thanh toán 

Các nhà sách đều đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượng người mua đồ dùng học tập tại nhà sách tăng cao