Hơn 200 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tiếp sau Tết

26/01/2022 10:21

Sau thời gian dài phải học online vì dịch COVID-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã lên kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán.

Tại hội thảo trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục diễn ra mới đây, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay có 225/247 (91%) trường đại học, cao đẳng đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp vào tháng 2.2022.

Đến thời điểm này, chỉ một số ít công bố lịch học trực tiếp sau Tết. Trong đó, ở miền Bắc có Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, ĐH Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội...

Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường công bố sớm việc học tập trung cho sinh viên trở lại trường bắt đầu từ ngày 16.2. Thông báo này áp dụng với sinh viên ở cả trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II – TP Hồ Chí Minh và cơ sở Quảng Ninh.

Cụ thể, tại Hà Nội, sinh viên năm thứ nhất (K60) và năm thứ tư (K57) sẽ bắt đầu học tập trung từ ngày 16.2 (tức ngày 16 Tết âm lịch). Sinh viên năm 2, năm 3 (K58 và K59) và sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế sẽ đến trường từ ngày 1.3 (trong thời gian từ ngày 14.2 đến 28.2, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh trở lại trường học tập trung từ ngày 16.2 (tức ngày 16 Tết âm lịch). Trong khi đó, sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở II – TP Hồ Chí Minh học tập trung từ ngày 21.2.

Học viện Ngân hàng cũng vừa công bố cho sinh viên đi học tập trung từ ngày 21.2 tại các học viện và phân viện. Trong thời gian từ 7.2 đến hết ngày 20.2, sinh viên, học viên học tập trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ.

Tại các trường ở TP Hồ Chí Minh, sau thời gian thí điểm cho sinh viên năm cuối đến trường, nhiều đại học tổ chức dạy trực tiếp từ đầu kỳ II.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh thông báo giảng dạy học kỳ II theo hình thức trực tiếp từ 14.2. Trước ngày học một tuần, giảng viên sẽ chuẩn bị bài giảng, tải học liệu lên hệ thống LMS, Microsoft Teams để sinh viên tham khảo.

Giảng viên, sinh viên được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch theo quy định của ngành y tế, giáo dục. Nếu sinh viên thuộc diện phải cách ly, không thể đến lớp học trực tiếp, giảng viên sẽ kết hợp dạy trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện cho người học dự lớp và kiểm tra.

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho sinh viên trở lại học tập trung theo mốc thời gian khác nhau, tùy khóa. Sinh viên năm nhất dự kiến trở lại từ 7.2 với học phần giáo dục quốc phòng. Sinh viên năm thứ hai trở lên học trở lại từ 14.2.

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng cho sinh viên học tập trung từ 14.2 với lớp thực hành, thí nghiệm. Với lớp lý thuyết, tùy đặc điểm môn học, trường sẽ được tổ chức trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Hiện, đại học này đang tổ chức học trực tuyến; sinh viên năm cuối có nhu cầu làm thực hành, thí nghiệm phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp có thể đến trường.

Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Y khoa Phạm Ngọc Thạch - hai trường tổ chức dạy trực tiếp đại trà sớm nhất ở thành phố - sẽ tiếp tục mở rộng hình thức dạy học này sau Tết.

Một số đại học khác đang khảo sát tình hình tiêm vaccine của sinh viên, chuẩn bị cho việc mở cửa như Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh...

Theo Tiền phong

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 200 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tiếp sau Tết