Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

09/11/2017 09:15

Sáng 8.11, Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường và khai giảng năm học 2017-2018.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương cho Ban Giám hiệu nhà trường

Trong 33 năm xây dựng và phát triển kể từ khi còn là Trường Cán bộ y tế Hải Hưng (năm 1984) đến Trường Trung cấp Y tế Hải Dương (năm 2002) và nay là Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương, trường đã đạt nhiều thành tích. Sau 15 năm đào tạo trình độ trung cấp và sơ cấp y dược, nhà trường đã đào tạo hơn 11.500 học sinh, 7.400 lượt cán bộ y tế, liên kết đào tạo gần 880 học viên.

Ngày 28.2.2017, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 246/QĐ-LĐTBXH nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương. Nhà trường hiện có 112 giảng viên, trong đó có trên 58% là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I trở lên. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng nhà trường đều là các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh có tay nghề cao ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, trong đó có 56,9% là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I.

Năm học 2017-2018, trường tuyển sinh 700 học sinh, sinh viên, trong đó 550 sinh viên hệ cao đẳng, 150 học sinh hệ trung cấp. Sau khi được nâng cấp lên cao đẳng, trường sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phương thức đào tạo tiếp cận năng lực, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Hiện nhà trường đã xây dựng 145 giáo trình môn học đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng để đáp ứng công tác dạy và học.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương