Yêu cầu hiệu trưởng trả lại 136 triệu đồng thu sai

16/04/2018 09:42

Huyện Hoài Nhơn yêu cầu Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc thu hồi 77 triệu đồng để nộp vào ngân sách, hiệu trưởng trả lại phụ huynh tiền thu vượt, thu sai...

UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa có kết luận thanh tra tài chính Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc.

Theo đó, trường có nhiều sai phạm như thu tăng tiền ăn, ở của học sinh bán trú so với thực tế hơn 130 triệu đồng; thu tiền cơ sở vật chất ban đầu cho hoạt động bán trú không phát hành phiếu thu cho cha mẹ học sinh; thu sai quy định về tuyển sinh lớp 1...

Bên cạnh đó, trường lập dự toán và nghiệm thu sai khối lượng sửa chữa công trình nhỏ. Từ đó chi sai cho nhà thầu gần 27 triệu đồng.

Hiệu trưởng chỉ đạo thủ quỹ dùng gần 190 triệu đồng của trường để gửi tiết kiệm tại ngân hàng; trường tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng chục triệu đồng tiền tài trợ không đúng quy định...

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn chỉ đạo trong vòng 45 ngày Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường.

Huyện yêu cầu trường thu hồi 77 triệu đồng để nộp vào ngân sách huyện; hiệu trưởng trả lại cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 136 triệu đồng thu vượt, thu sai; bàn giao các khoản kinh phí khác đúng về tổ chức, đơn vị trong nhà trường quản lý...

DUY THANH (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu hiệu trưởng trả lại 136 triệu đồng thu sai