Nhiều trường học cắt tỉa cây xanh

03/06/2020 08:13

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cắt 2 cây bàng cổ thụ, tỉa cành 6 cây xanh khác tại sân trường. Trường THCS Ngọc Châu cắt 17 cây cau vua.

Công nhân Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương cắt tỉa cây xanh tại sân Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, hiện nhiều trường học đã và đang tích cực rà soát các hạng mục cơ sở vật chất như sân trường, tường bao, các công trình, cây xanh, hệ thống điện, phòng học, lan can nhà cao tầng, cửa sổ, trang thiết bị phòng học... để có giải pháp hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Trong các ngày từ 31.5 - 2.6, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Hải Dương) phối hợp với Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương cắt 2 cây bàng cổ thụ, tỉa cành 6 cây xanh khác tại sân trường. Trường còn nâng cao lan can các dãy nhà lớp học từ 1,1 m lên 1,4 m.

Trường THCS Ngọc Châu (TP Hải Dương) đã thuê người cắt 17 cây cau vua; phối hợp với Điện lực TP Hải Dương khảo sát, cắt tỉa những cây xanh nằm gần hành lang an toàn lưới điện; nâng cao lan can các dãy nhà lớp học thêm 20 cm; rà soát, sửa chữa hệ thống điện trong toàn trường. Trường Tiểu học Văn Tố (Tứ Kỳ) đã cắt ngọn 4 cây xà cừ, làm mái chắn phía dưới hàng cây cau vua đề phòng cành khô rụng rơi xuống gây thương tích cho học sinh...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều trường học cắt tỉa cây xanh