Ngôi trường mang tên Đại thi hào Nguyễn Du

14/11/2019 10:13

Ngày 17.11 này, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương) phấn khởi tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Trường THPT Nguyễn Du không ngừng quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

Để có thành quả như hôm nay, tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường không ngừng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên.

Vững bước đi lên

Trường THPT Nguyễn Du thành lập ngày 15.8.1979 với tên gọi Trường cấp III Thanh Bình. Ngôi trường đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân ở 5 xã ngoại thị gồm Tứ Minh, Việt Hòa, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Thanh Bình.

Khóa học đầu tiên, trường có 12 cán bộ, giáo viên với 4 lớp, 272 học sinh. Những năm đầu, trường gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của trường rất thiếu thốn, chỉ có nhà cấp 4, có thời điểm thiếu phòng học, học sinh phải học nhờ ở một số cơ quan, đơn vị.

Năm 1986, đơn vị được đổi tên là Trường THPT Nguyễn Du. Giai đoạn 1992 - 1997, đơn vị sáp nhập với Trường THCS Thanh Bình và có tên Trường cấp II-III Nguyễn Du. Đến năm học 1997 - 1998, khối THCS được tách ra, đơn vị lại trở về tên Trường THPT Nguyễn Du cho tới nay. Đây là giai đoạn trường huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Chỉ trong thời gian ngắn từ năm 2003 - 2007, trường đã xóa được toàn bộ các phòng học cấp 4, thay vào đó là nhà kiên cố, cao tầng. Trường cũng xây dựng hệ thống sân chơi, bãi tập, vườn hoa, cây cảnh, cây xanh... đúng quy cách, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quy mô trường lớp lớn hơn. Hiện trường có 25 phòng học, 9 phòng học bộ môn đều có trang thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học. Nhiều năm nay, nhà trường ổn định 24 lớp với khoảng 1.000 học sinh.

Trải qua 40 năm, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường đã đào tạo hàng nghìn học sinh ưu tú, tỏa đi mọi miền đất nước học tập, làm việc ở những lĩnh vực khác nhau và có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. 

Không ngừng đổi mới

Thời gian qua, cùng với quy mô trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị không ngừng hoàn thiện, trường chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Hiện nay, trường có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó cả 52 giáo viên đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn.

Nhà trường thực hiện nhiều biện pháp quản lý để đưa hoạt động giáo dục vào nền nếp, đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá.

Hằng tháng, Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, hồ sơ của từng tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên và có nhận xét góp ý, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế. Cuối mỗi năm học, trường đều tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các giải pháp, hoạt động.

Với phương châm dạy học “Lấy giáo dục đạo đức là gốc, giáo dục toàn diện làm nền, giáo dục mũi nhọn chuyên sâu”, căn cứ vào chỉ đạo của nhà trường, của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên tìm hiểu đặc điểm của từng bộ môn và của lớp để xây dựng kế hoạch, hoạt động dạy học phù hợp với học sinh. Đội ngũ giáo viên chủ động, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, soạn bài giảng tích hợp liên môn...

Các đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các cuộc vận động của ngành để xây dựng đội ngũ giáo viên có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nhà giáo trong sáng, tinh thần đoàn kết cao và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như thi học sinh giỏi, khoa học, kỹ thuật, văn nghệ, thể dục, thể thao, sáng tác thơ, văn, trải nghiệm, thiện nguyện... Qua đây, góp phần định hướng, hình thành và phát triển kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức, ý thức cho học sinh.

Từ những giải pháp, việc làm thiết thực, hiệu quả, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn của trường ngày một nâng cao, môi trường giáo dục thân thiện hơn. 10 năm nay, trường có 2 giáo viên, 3 học sinh đoạt giải quốc gia, 13 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 125 học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi tăng từ 10,5% (năm học 2014 - 2015) lên 20,1% (năm học 2018 - 2019).

Nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên được các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đầu năm học 2019 - 2020, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ II và đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Đây là những kết quả ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, đánh dấu bước trưởng thành mới của ngôi trường mang tên Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

PHƯƠNG KIM CÁNH,Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi trường mang tên Đại thi hào Nguyễn Du