Hội Cựu giáo chức tỉnh: 90% số hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh

19/01/2019 08:23

Các cấp hội đã tổ chức tặng 251 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 3.655 học sinh đạt kết quả học tập tốt.

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Sáng 18.1, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; trao giải cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề "Những kỷ niệm không thể quên về nhà trường và phong trào hoạt động của Hội CGC". 

Năm 2018, Hội CGC tỉnh đã kết nạp hơn 400 hội viên mới, nâng tổng số lên 11.443 hội viên. Các cấp hội đã tổ chức tặng 251 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 200.000-1.000.000 đồng); khen thưởng 3.655 học sinh đạt kết quả học tập tốt (mỗi suất trị giá 50.000-200.000 đồng). 90% số hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, vượt hơn 10% kế hoạch năm; 85% số gia đình Hội CGC được công nhận là gia đình văn hóa.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải tại cuộc thi sáng tác thơ

Năm 2019, Hội CGC tỉnh phấn đấu ít nhất 80% số tổ chức hội cơ sở đạt vững mạnh; tích cực tham gia tư vấn, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giáo dục tại địa phương..

Tại hội nghị, Hội CGC Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; Hội CGC tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ sở hội vững mạnh năm 2018. 

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác thơ đã trao 1 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích cho cá nhân. Về tập thể, Hội CGC huyện Tứ Kỳ đoạt giải nhì (không có giải nhất); Hội CGC thị xã Chí Linh đoạt giải ba; Hội CGC Ninh Giang và Nam Sách đoạt giải khuyến khích.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Cựu giáo chức tỉnh: 90% số hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh