Học trò trường làng tiến xa

20/03/2019 11:18

Nhiều thành tích nhưng rất khiêm tốn là những cảm nhận của tôi khi gặp em Bùi Trần Quang Nam, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hồng Thái (Ninh Giang).

Em Bùi Trần Quang Nam và cô giáo Trịnh Thị Nhung tại lễ trao  giải AMO 2018

Là con lớn trong gia đình có bố làm kỹ sư cho công ty nước ngoài, mẹ là giáo viên nên Nam luôn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất trong học tập. Tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ dành cho Nam đã được em đáp đền bằng những thành tích học tập đáng tự hào. Nam học tốt ở tất cả các môn, đồng thời cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng Trường Tiểu học Hồng Thái tham dự Giải bóng đá học sinh tiểu học huyện Ninh Giang. 

Nam tích cực tự luyện thi toán Violympic trên cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu gặp bài khó em chủ động chụp lại để hỏi cô giáo. Hằng tuần, em tham gia thi “Chinh phục vũ môn”, cùng bố mẹ theo dõi chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” và tự trả lời các câu hỏi rồi tính tổng điểm của mình. Với môn tiếng Anh, em chủ động kết bạn học nhóm trên Facebook, chọn chủ đề nói, viết rồi đăng lên để các bạn trong nhóm nhận xét và tham gia góp ý cho bài của bạn.

Năm học 2017-2018, Nam đoạt giải khuyến khích khi thi tiếng Anh trên mạng cấp quốc gia và huy chương bạc Violympic môn toán tiếng Anh cấp quốc gia. Phát huy thành công ở giải quốc gia, năm học 2018-2019, em rinh về 2 giải quốc tế danh giá. Tháng 8.2018, em đăng ký tham dự kỳ thi Australian Mathematics Competition - AMC 2018 (Toán Úc 2018) tại Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội. Đến tháng 10.2018, em tiếp tục dự thi American Mathematics Olympiad 2018 - AMO 2018 (Toán Mỹ 2018). Lần đầu “bơi” khỏi “ao làng”, Nam ra thi thố cùng bạn bè khắp năm châu nhưng kết quả em đạt được khiến nhiều người nể phục. Tháng 12.2018, Nam đoạt huy chương vàng cuộc thi AMO 2018 tại Trường Phổ thông Quốc tế Newton và tiếp tục được mời tham gia cuộc thi tài năng toán học trẻ SIMOC 2019 tổ chức tại Singapore vào tháng 6.2019. Tháng 1.2019, Nam tiếp tục nhận giải thưởng hạng High Distinction trong kỳ thi AMC 2018. Điều đáng ghi nhận là kết quả bài thi của em chỉ đứng thứ ba sau kết quả của 2 học sinh ở trường quốc tế. Tháng 2.2019, Nam tiếp tục thi Violympic toán tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5 (đạt 960 điểm), Violympic toán tiếng Việt cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5 (đạt 810 điểm), Violympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh (đạt 1880/2000 điểm).

Cô Trịnh Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, người trực tiếp bồi dưỡng năng khiếu toán cho Nam từ năm lớp 2 chia sẻ: “Nam là học sinh thông minh, ngoan hiền, chăm chỉ. Bên cạnh năng lực tư duy tốt thì trước mỗi bài toán khó, em luôn tìm tòi, đặt ra các câu hỏi và tự mình giải quyết như: bài này có mấy cách giải, có cách giải nào khác độc đáo hơn không, dạng toán này có mối liên hệ gì với các dạng toán đã học trước đó…”.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học trò trường làng tiến xa