Hai nữ sinh bị đánh hội đồng trên phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo nói gì?

04/01/2021 21:52

Ngày 4.1, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin về vụ hai nữ sinh bị đánh hội đồng tại địa bàn quận này.


Cảnh cắt từ clip hai nữ sinh bị đánh

Theo thông tin xác nhận từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, chiều 26.12, em Nguyễn Kim N. (14 tuổi, học sinh lớp 8) và em Đào Thủy T. (15 tuổi, học sinh lớp 9) - là học sinh Trường THCS Phú Cường (Hà Nội) - trong khi đi học về bị một nhóm thiếu nữ khác chặn đầu, đánh tại khu đấu giá Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Sự việc được quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận vì những màn đánh dã man vào đầu, người nạn nhân. 

Cơ quan chức năng đã xác minh được nhóm người đánh 2 nữ sinh trên gồm: Nguyễn Thị Trà M. (16 tuổi, đã bỏ học), Bùi Thị Huệ T. (15 tuổi) và Bùi Trà G. (16 tuổi, cùng học trường dạy nghề).

Ban giám hiệu Trường THCS Phú Cường đã cùng gia đình 2 nạn nhân làm việc với phụ huynh của 3 thiếu nữ trên. Sau buổi làm việc, 3 thiếu nữ nhận lỗi, hứa không tái phạm. 

Gia đình những thiếu nữ này cũng cam kết quản lý các con và chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho nạn nhân.

Theo Phòng Giáo dục và đào tạo Hà Đông, hiện sức khỏe hai nữ sinh bị đánh đã ổn định, đi học trở lại.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai nữ sinh bị đánh hội đồng trên phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo nói gì?