Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tiên có học hàm giáo sư

11/03/2019 16:34

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An từng 9 năm làm Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh, được phong hàm giáo sư năm 2017.

Ngày 11.3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố quyết định bổ nhiệm ông Thái Văn Thành, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh giữ chức Giám đốc Sở, thay người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Kim Chi được điều động giữ chức Bí thư thị xã Cửa Lò. 

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, ông Thành có 5 năm làm Phó Khoa, 8 năm làm Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và 9 năm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Hai năm trước, ông Thành được phong học hàm giáo sư chuyên ngành quản lý giáo dục.

Ông Thái Văn Thành (bên trái) nhận quyết định từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV.

Ông Thái Văn Thành (bên trái) nhận quyết định từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

"Bản thân tôi ý thức đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ để tham mưu tốt cho tỉnh và phát triển thành quả ngành giáo dục Nghệ An...", tân Giám đốc Sở phát biểu khi nhận nhiệm vụ.

Ông Thái Văn Thành năm nay 50 tuổi, là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tiên của cả nước có học hàm giáo sư.

NGUYỄN HẢI (VnExpress)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tiên có học hàm giáo sư