Cuộc sống bên trong ngôi trường bí ẩn nhất Việt Nam

20/06/2020 10:05

Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội tọa lạc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Đây là 1 trong 4 HVPGVN trên cả nước, trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ba học viện còn lại là HVPGVN tại TP Hồ Chí Minh, HVPGVN tại Huế và HVPG Nam tông Khơ me tại Cần Thơ.

Các tăng, ni sinh thực hành nghi lễ tôn giáo trước khi ăn bữa điểm tâm
Sau bữa điểm tâm, các tăng, ni sinh lên giảng đường học tập. HVPGVN được thành lập từ năm 1981 ngay sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập ngày 7.11.1981, lúc đó được gọi là Trường Cao cấp Phật học và sau này được đổi tên như hiện nay

Các tăng, ni sinh lớp thạc sĩ Phật học khóa 2 đang trong giờ học với giảng sư, tiến sĩ Phật học Thích Đức Giáo, Giảng sư HVPGVN tại TP Hồ Chí Minh. Các chuyên ngành đào tạo của học viện gồm các môn học về giáo lý đạo Phật (Tam tạng Thánh điển: Kinh – Luật – Luận) và khoa học xã hội nhân văn

Trong giờ học, giảng sư cùng các tăng, ni sinh trao đổi khá thoải mái. HVPGVN tại Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tăng – ni trẻ ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu của Giáo hội, có kiến thức về Phật học, về văn hóa, khoa học, xã hội…, có đức hạnh trong tu học. Họ cũng đồng thời đảm trách sự nghiệp truyền bá Phật pháp, phục vụ lợi ích nhân sinh
Các giảng sư đều ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy. Những giảng sư HVPGVN tại Hà Nội là chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong cả nước tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo tăng tài
Học viện có một thư viện với hàng nghìn đầu sách, được mở tất cả các ngày trong tuần và luôn thu hút đông đảo tăng, ni sinh đến đọc, học tập, trao đổi kiến thức
Các chuyên ngành đào tạo của học viện gồm các môn học về giáo lý đạo Phật (Tam tạng Thánh điển: Kinh – Luật – Luận) và khoa học xã hội nhân văn nên sách trong thư viện cũng rất đa dạng
Ni sinh Thích Diệu Khiêm (tu hành tại chùa Lập Kế, Thủy Nguyên, Hải Phòng) hiện đang học lớp HV 1 hệ cử nhân cho biết các tăng, ni sinh không chỉ học, nghiên cứu Phật giáo, các vấn đề văn hóa, xã hội... mà còn tìm hiểu, nghiên cứu các tôn giáo khác trên thế giới
Bóng đá là môn thể thao được rất nhiều tăng sinh đam mê. Tại học viện, có một sân bóng đá dành cho các tăng sinh chơi sau giờ học
Còn các ni sinh lại thích đánh cầu lông và bóng chuyền
Rèn luyện sức khỏe cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tăng, ni sinh trong quá trình tu học
Khoảng sân rộng lớn trước tòa giảng đường Viên Quang là nơi tăng, ni sinh cùng nhau phiêu theo các điệu nhạc. Âm nhạc cũng là là một phần không thể thiếu trong đời sống của họ
Tăng sinh Thích Viên Tính biểu diễn bài múa gậy theo làn điệu sáo trúc do tăng sinh Thích Minh Quân thổi
Tất cả tăng, ni sinh luân phiên làm công việc nấu ăn của toàn bộ học viện
Bữa ăn phục vụ cho khoảng 500 người nên việc bếp núc khá nhiều
Tối nào các tăng ni, sinh cũng phải tự học ở ký túc xá có người kiểm tra, giám sát
Tham gia thực hành các khóa lễ, nghi lễ Phật giáo là hoạt động bắt buộc đối với các tăng, ni sinh tu học tại HVPGVN

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống bên trong ngôi trường bí ẩn nhất Việt Nam