Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ

12/11/2019 17:27

Sáng 12.11, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) công bố quyết định thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ.


Trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ       

Trường Cao đẳng GTVT đường bộ tiền thân là Trường Lái xe Hòa Bình, thành lập ngày 9.4.1962. Hiện trường có 11 phòng, khoa, trung tâm với trên 80 cán bộ, viên chức, người lao động. Hằng năm, trường tuyển sinh 600-700 học viên hệ trung cấp, 2.000-3.500 học viên hệ sơ cấp. Trường còn liên kết với các trường cao đẳng nghề tuyển sinh, đào tạo hàng trăm sinh viên về công nghệ ô tô, hàn, điện công nghiệp. Đến nay, Trường Cao đẳng GTVT đường bộ đã đào tạo gần 100.000 công nhân lái xe ô tô các hạng; hơn 3.000 thợ sửa chữa ô tô, thợ hàn, thợ tiện, thợ điện, kỹ thuật viên công nghệ thông tin; hơn 2.000 công nhân vận hành lái máy thi công cơ giới, 450 giáo viên dạy lái xe ô tô…


Tiết mục văn nghệ chào mừng chúc mừng nhà trường


TRUNG TUÂN

(0) Bình luận
Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ