Chí Linh: Số học sinh, giáo viên giỏi đứng trong tốp đầu của tỉnh

08/08/2019 08:33

Ngày 7.8, UBND TP Chí Linh tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi, tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020.


31 giáo viên dạy giỏi được Chủ tịch UBND TP Chí Linh tặng giấy khen

Năm học 2018-2019, quy mô, mạng lưới trường lớp của thành phố dần ổn định với 70 trường (giảm hai trường mầm non, tiểu học Kênh Giang) với trên 32.000 học sinh. Chất lượng giáo dục các bậc học ở Chí Linh ngày một nâng cao. Tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%, mẫu giáo đạt 92,3%. 99,3% số học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học, 98,6% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh, nhiều em đoạt giải cấp quốc gia. 100% số trường đạt chuẩn quốc gia...

Nhân dịp này, các Trường Tiểu học Phả Lại 2 và Mầm non Cộng Hòa 1 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 8 tập thể được nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Thành phố khen thưởng 31 giáo viên và 51 học sinh đạt giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Trong năm học 2019-2020 và 2020- 2021, huyện Kinh Môn sẽ sáp nhập 18 trường mầm non, tiểu học, THCS.

Tại xã An Phụ sẽ sáp nhập các Trường Mầm non Tân An, Huề Trì thành Trường Mầm non An Phụ; trong tháng 7 đã sáp nhập xong các Trường Tiểu học Tân An, Huề Trì thành Trường Tiểu học An Phụ. Thị trấn Minh Tân
sẽ sáp nhập các Trường THCS Minh Tân, Tử Lạc thành Trường THCS Minh Tân. Việc sáp nhập các trường trên được thực hiện theo đề án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS do UBND huyện Kinh Môn ban hành tháng 6.2018.

Thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, huyện cũng sẽ sáp nhập các xã Quang Trung, Phúc Thành thành xã Quang Thành, Phạm Mệnh và Thái Sơn thành phường Phạm Thái. Trên cơ sở đó, 12 trường học từ cấp mầm non đến THCS của 4 xã trên sẽ được sáp nhập thành 6 trường mới theo tên gọi của xã, phường sáp nhập. Các trường sẽ sáp nhập sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập các xã này. 


TRUNG KIÊN - NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh: Số học sinh, giáo viên giỏi đứng trong tốp đầu của tỉnh