Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới

05/09/2019 11:57

Sáng 5.9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020 tại một số trường học trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thanh Miện

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại Trường THPT Thanh Miện. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương). Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự tại Trường Tiểu học Minh Tân (Kinh Môn).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn

Phát biểu tại lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành tích mà thầy và trò các trường đã đạt được trong thời gian qua, mong các trường tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, giành được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa trong năm học này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao. Ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng, then chốt trong việc tạo ra nguồn nhân lực này.

Các trường cần xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn về nghiệp vụ, đạo đức, có khả năng truyền thụ tốt kiến thức, cung cấp kỹ năng sống để tất cả học sinh nắm chắc và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần tiếp tục quan tâm, ưu tiên, tạo môi trường học tập thuận lợi nhất để các em học sinh có hoài bão, ước mơ và khát vọng vươn lên.

Các em học sinh ngoài học tốt kiến thức do thầy cô truyền dạy, phải thường xuyên trau dồi đạo đức, rèn kỹ năng sống để có những ứng xử chuẩn mực khi ra ngoài xã hội; học để biết, học để lập thân, lập nghiệp, học để thành người, cống hiến cho quê hương, đất nước...


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học Minh Tân

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các nhà trường trong giảng dạy cần kiên quyết thực hiện phương châm "học thực chất, dạy thực chất", không chạy theo thành tích, tạo cơ hội để học sinh phát huy năng khiếu, sở trường của mình.

Phải gắn học lý thuyết với thực hành, vừa học văn hóa, vừa rèn luyện đạo đức. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ học ngoại ngữ, tin học cho học sinh để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập... Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chuyên môn và nhân dân cần quan tâm nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

Cả 3 trường học mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới đều là những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh trong những năm qua. Năm học 2018-2019, đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Thanh Miện xếp thứ 3 đồng đội toàn tỉnh với 47 học sinh đạt giải, 3 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, 100% số học sinh của trường đỗ tốt nghiệp, điểm bình quân 2 môn lịch sử và hóa học xếp thứ 2 toàn tỉnh. Trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.


Tiết mục văn nghệ của thầy và trò Trường THPT Thanh Miện chào mừng khai giảng năm học mới

Năm học 2019-2020, Trường THCS Lê Quý Đôn có tổng số 951 học sinh. Nhiều năm qua, thành tích giảng dạy, học tập của nhà trường luôn xếp thứ nhất ở TP Hải Dương. Hằng năm có từ 75% trở lên số học sinh tốt nghiệp lớp 9 thi đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Năm học 2018-2019, trường có 58 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Minh Tân đạt mức độ 3 về công tác phổ cập giáo dục; 39,2% số học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 41% số học sinh hoàn thành tốt nội dung học tập môn học, 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trường có 54 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 10 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh....

TIẾN MẠNH - THANH NGA - THẾ ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới