Toàn tỉnh có 34 điểm thi THPT quốc gia

16/05/2018 09:11

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, toàn tỉnh có 20.052 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018 với 850 phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó, toàn tỉnh có 34 điểm thi ở 12 huyện, thị xã, thành phố. TP Hải Dương có nhiều điểm thi nhất với 5 điểm. Các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà và thị xã Chí Linh mỗi nơi có 3 điểm thi. 4 huyện có 2 điểm thi gồm: Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Nam Sách. So với kỳ thi năm 2017, toàn tỉnh tăng 3 điểm thi ở TP Hải Dương, Tứ Kỳ và Kim Thành.

Mỗi điểm thi tập trung thí sinh của 2-3 trường, chỉ có 4 điểm thi dành cho thí sinh của 1 trường là: THPT Đồng Gia (Kim Thành), THPT Bến Tắm (Chí Linh), THPT Thanh Miện III (Thanh Miện), THPT Cầu Xe (Tứ Kỳ). Số lượng điểm thi dành cho thí sinh 1 trường tăng 2 điểm so với năm 2017. Đây là những trường ở xa trung tâm huyện.

34 điểm thi được đặt tại các trường THPT: Bình Giang, Đường An, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng II, Gia Lộc, Gia Lộc II, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Quang Trung, Cầu Xe, Tứ Kỳ, Hưng Đạo, Thanh Miện, Thanh MiệnII, Thanh Miện III, Nguyễn Trãi, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Du, Hồng Quang, Kinh MônII, Phúc Thành, Kinh Môn, Chí Linh, Bến Tắm, Trần Phú, Nam Sách, Nam Sách II, Hà Bắc, Thanh Bình, Thanh Hà, Đồng Gia, Kim Thành, Kim Thành II và các Trường THCS Ngọc Châu, Tân Bình (TP Hải Dương).

Toàn tỉnh có 20.052 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018 với 850 phòng thi.

 PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn tỉnh có 34 điểm thi THPT quốc gia