Thêm 46 giáo sư, phó giáo sư quê Hải Dương

08/03/2018 08:10

Trong số 1.131 người vừa được phong học hàm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), có 46 người quê Hải Dương.

6 người (5 nam, 1 nữ) được công nhận GS trong các lĩnh vực toán học, hóa học, chính trị học, khoa học Trái đất, văn học, chăn nuôi. Trong số các GS được công nhận đợt này, 2 người quê ở huyện Bình Giang, 2 người quê Ninh Giang, 1người quê Cẩm Giàng, 1 người quê TP Hải Dương. Các GS, PGS quê Hải Dương đều đang công tác tại các trường đại học, học viện ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên... GS trẻ nhất năm 2017 là Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1982, quê ở TP Hải Dương) đang công tác tại Viện Toán học trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 46 giáo sư, phó giáo sư quê Hải Dương